Hành trình "tuyệt thực" của Pesoli đã dừng lại

02:54 Thứ năm 16/08/2012

Sau 4 ngày tuyệt thực để phản đối án phạt của FIGC, Emanuele Pesoli đã quyết định ăn uống trở lại.

Cựu hậu vệ của Siena đã bị cáo buộc có tham gia vào các hoạt động dàn xếp kết quả một số trận đấu tại Serie B trong quá khứ, và mức án kỷ luật cấm thi đấu trong 3 năm dành cho anh cũng đã được FIGC đưa ra.

Emanuele Pesoli. Ảnh: Internet.

Để phản đối cho bản án này, trong 4 ngày qua Pesoli đã bắt đầu tuyệt thực. Thậm chí, cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng đang chơi ở Serie B, Verona còn lấy dây xích tự trói mình trước cổng trụ sở của FIGC ở Rome để bày tỏ sự bất bình.

Tuy nhiên trong một tuyên bố mới đây, Pesoli cho biết anh sẽ chấm dứt hành động này sau cuộc nói chuyện với phó chủ tịch FIGC, Demetrio Albertini.

"Các bác sĩ đã kiểm tra cho tôi và họ bắt tôi phải ăn uống trở lại. Tuy nhiên lý do thật sự là vì tôi đã nhận được cuộc gọi của phó chủ tịch liên đoàn, Albertini. Do đó tôi quyết định về nhà cùng các con của mình và đợi ngài chủ tịch Abete."
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục