Hãng Volkswagen mở rộng hoạt động ở Trung Quốc

09:06 Thứ tư 15/05/2013

Sau khi Tập đoàn sản xuất ôtô General Motors (GM) nổi tiếng của Mỹ triển khai xây dựng nhà máy sản xuất ôtô ở Trung Quốc, "gã khổng lồ" Volkswagen (VW) của Đức, nổi tiếng với dòng xe hạng sang, ngày 14/5 cũng thông báo kế hoạch xây dựng xưởng sản xuất và lắp ráp ôtô ở Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kế hoạch xây dựng xưởng này của VW là nhằm cạnh tranh với GM để trở thành hãng chế tạo ôtô nước ngoài hàng đầu tại thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất thế giới này.

Theo kế hoạch, nhà máy mới của VW sẽ được xây tại miền Trung Trung Quốc và dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 với công suất 300.000 chiếc mỗi năm. Đây là một phần trong dự án xây dựng bảy nhà máy sản xuất ôtô mới của hãng này tại Trung Quốc.

Hiện VW có 12 nhà máy sản xuất linh kiện và ôtô tại Trung Quốc.

Cùng ngày, hãng Volkswagen thông báo doanh số ôtô bán ra trong bốn tháng đầu năm nay tăng 5,3%, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh từ Trung Quốc và khu vực Bắc Mỹ.

Theo thông báo, từ tháng 1-4/2013, hãng đã bán được 1,91 triệu ôtô so với 1,81 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng số xe bán trên thị trường Trung Quốc tăng 20%, đạt 783.900 chiếc.

Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với Volkswagen với 91,7% số xe của hãng bán ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bốn tháng đầu năm nay là ở Trung Quốc.

Năm ngoái, tập đoàn VW đã để mất danh hiệu hãng sản xuất ôtô nước ngoài lớn nhất ở Trung Quốc vào tay của GM khi tiêu thụ được 2,81 triệu sản phẩm, trong đó 2,6 triệu sản xuất tại Trung Quốc, thấp hơn con số 2,84 triệu chiếc mà GM bán ra trên thị trường này.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục