Hamilton vô địch, Vettel nổ lốp vòng áp chót

08:35 Thứ hai 24/08/2015

Trong khi Lewis Hamilton củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng tại Belgian GP, Sebastian Vettel lại mất cơ hội đứng trên bục podium đúng ở vòng đấu áp chót.

Với lợi thế giành pole ở chặng phân hạng, Lewis Hamilton không mắc bất kỳ sai lầm nào sau vạch xuất phát. Ảnh: Internet.
"Viên ngọc đen" người Anh liên tục lập fatest-lap để bỏ xa các đối thủ phía sau. Ảnh: Internet.
Hamilton hoàn thành 43 vòng đua với thời gian 1 giờ 23 phút 40,387 giây. Ảnh: Internet.
Chiến thắng thuyết phục của Hamilton giúp Mercedes lần đầu giành ngôi nhất chặng Belgian GP sau tròn 60 năm khi huyền thoại Juan Manuel Fangio xuất sắc đăng quang tại Spa-Francorchamps. Ảnh: Internet.
Nhờ chức vô địch Belgian GP, Hamilton tạm nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng tổng với đồng đội Nico Rosberg lên thành 28 điểm. Ảnh: Internet.
Rosberg và Romain Grosjean lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 3. Ảnh: Internet.
Sự cố đáng tiếc nhất trên đường đua nước Bỉ thuộc về trường hợp của Sebastian Vettel. Cựu vô địch thế giới người Đức lẽ ra đã có thể giành một suất trên bục podium nếu không bị nổ lốp ở vòng áp chót. Ảnh: Internet.
Bộ lốp trên chiếc SF15-T không thể trụ vững trước chiến thuật mạo hiểm, 1 lần vào pit của Vettel. Tay đua của đội Ferrari chung cuộc chỉ cán đích ở vị trí thứ 12. Ảnh: Internet.
Kết quả chặng Belgian GP 2015. Ảnh: Daily Mail.
Thành Quảng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục