Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ

14:40 Chủ nhật 04/06/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Anthony Albanese gặp gỡ các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam và U20 Australia.

Sáng 4/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có buổi gặp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển U20 nữ Australia tại Trường quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hà Nội).

Cuộc gặp nhằm động viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhân sự kiện đội chuẩn bị tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ) năm 2023 tại New Zealand và Australia.

Còn đội tuyển U20 của Australia có một buổi tập huấn với các nữ cầu thủ Việt Nam trước khi tham gia vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á 2024. 

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ - Bóng Đá

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các tuyển thủ đội bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. 

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ - Bóng Đá

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese ra sân giao lưu với hai đội bóng. 

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ - Bóng Đá

Thủ tướng Anthony Albanese gặp các tuyển thủ đội bóng nữ U20 Australia. 

Hai Thủ tướng đã động viên, hỏi thăm đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U20 Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 không nên đặt nặng áp lực mà hãy thi đấu thoải mái.

"Trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng nhưng hãy nỗ lực chiến bản thân mình trước, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cố gắng vì tinh thần thể thao"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ. 

Trong khi đó Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, World Cup nữ là sự kiện được theo dõi nhiều thứ ba trên thế giới sau Giải vô địch bóng đá nam thế giới và Thế vận hội Olympic. 

Thủ tướng Australia cho rằng, dù là ai ở đâu trên thế giới thì thể thao cũng mang mọi người lại gần nhau.  Ông cũng nói về sự tương đồng giữa bóng đá với các mối quan hệ quốc tế khi có các cầu thủ chơi trên cùng một sân cỏ, tuân thủ các quy tắc, cạnh tranh trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. 

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ - Bóng Đá

Hai Thủ tướng thích thú với món quà là áo thi đấu và quả bóng có chữ ký của các nữ tuyển thủ Việt Nam. 

Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski cho biết: "Thể thao là một phần quan trọng trong văn hóa của Australia và Việt Nam. Chúng tôi mong muốn khuyến khích sự phát triển của thể thao cho phụ nữ và trẻ em gái và thể hiện sức mạnh của thể thao trong việc thay đổi cuộc sống, thúc đẩy sự bình đẳng giới. Chúng tôi mong chờ Cúp bóng đá nữ Thế giới diễn ra ở Australia và New Zealand trong tháng tới".

Trong khi đó Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers chia sẻ, phụ nữ và trẻ em gái đã làm thay đổi diện mạo của bóng đá, và bóng đá đang thay đổi cuộc sống của họ vì thể thao có sức mạnh để phát huy tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái và khuyến khích họ luôn tiến bước. Họ đã phá vỡ một rào cản về giới tính trong thể thao, chứng tỏ phụ nữ và trẻ em gái có thể làm được, có thể theo đuổi giấc mơ và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới.

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ - Bóng Đá

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. 

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia thích thú với món quà từ tuyển bóng đá nữ - Bóng Đá

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho đội tuyển bóng đá nữ U20 Australia. 

Nguồn: VietNamNet
Trần Thường - Phạm Hải | 13:54 04/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục