Hai thái cực thành Manchester ở World Cup 2022

14:46 Thứ tư 30/11/2022

Những cầu thủ của Manchester United và Manchester City đã mang tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả tại giải đấu trên đất Qatar.

Casemiro tung ra cú sút hiểm hóc làm Yann Sommer chôn chân, giúp Brazil thắng Thụy Sĩ và giành vé vào vòng 16 đội. Hai giờ đồng hồ sau đó, Bruno Fernandes làm được điều tương tự khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha hiên ngang đi tiếp. Rạng sáng ngày 30/11, Marcus Rashford là ngôi sao Manchester United tiếp theo lên tiếng.

Anh là cầu thủ đầu tiên đá phạt trực tiếp thành bàn tại World Cup 2022. Sau đó, chân sút sinh năm 1997 tiếp tục nổ súng, góp phần quan trọng vào trận thắng 3-0 trước Xứ Wales. Có lẽ, HLV Erik ten Hag đang “nở mày, nở mặt” vì các học trò chơi quá ấn tượng. Nhìn sang Manchester City, HLV Pep Guardiola đang không biết nên vui hay nên buồn.

Hai thái cực thành Manchester ở World Cup 2022 - Bóng Đá

 De Bruyne đang là tâm điểm tại World Cup 2022, không phải vì phong độ chói sáng. 

Kỳ World Cup tệ hại của các cầu thủ Manchester City, ít nhất là tính đến thời điểm này. Cái tên được kỳ vọng nhất là Kevin De Bruyne lại mang tới nỗi thất vọng lớn nhất. Anh mờ nhạt trong cả 2 trận gặp Canada và Morocco. Thậm chí, khi Bỉ thua Morocco 2-0, tiền vệ sinh năm 1991 mất bóng đến 27 lần - con số vượt xa tưởng tượng của nhiều người.

Tờ L’Equipe tiết lộ, Kevin De Bruyne còn ẩu đả với đồng đội Jan Vertonghen vì những chỉ trích công khai nhắm thẳng vào hàng phòng ngự của Bỉ. Dù vẫn còn cơ hội cuối khi đối đầu với Croatia, tuy nhiên CĐV tin rằng World Cup 2022 sẽ sớm khép lại với Kevin De Bruyne. Cái tên tiếp theo bị đặt dấu hỏi không ai khác là Joao Cancelo.

Cựu hậu vệ Juventus chạy đà cho giải đấu tại Qatar bằng… tấm thẻ đỏ ở màn đọ sức với Fulham. Và trong chiến thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Ghana, phong độ của Joao Cancelo được mô tả là thảm họa. Cả hai bàn thua Diogo Costa phải nhận đều xuất phát từ cánh phải. Trong đó, có một tình huống Joao Cancelo phòng ngự hời hợt và để tiền đạo Ghana vượt qua vô cùng dễ dàng.

Trường hợp của Ederson Moraes và Rodri cũng không khả quan hơn là bao khi một người dự bị cho Alisson Becker tại Brazil, một người bị kéo xuống đá trung vệ tại Tây Ban Nha. Có rất nhiều lý do dẫn đến màn trình diễn dưới sức của dàn sao Manchester City khi trở về ĐTQG. Thế nhưng, nguyên nhân cốt lõi có lẽ là hệ thống.

Hai thái cực thành Manchester ở World Cup 2022 - Bóng Đá

 Joao Cancelo thi đấu chật vật mỗi khi trở lại ĐTQG. 

HLV Pep Guardiola đã gắn bó với đội chủ sân Etihad đủ lâu để giúp các cầu thủ thấm nhuần triết lý của mình. Ông tạo ra nhiều thay đổi, mang tới những phát kiến khiến ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Có thể thấy Joao Cancelo chơi tốt ra sao khi được kéo vào giữa thi đấu như một tiền vệ, phục vụ cho quá trình triển khai bóng của nửa xanh thành Manchester.

Hay với Kevin De Bruyne, anh là trung tâm ở sân Etihad nhưng lạc lõng khi trở về ĐT Bỉ. Bởi lẽ, các vệ tinh xung quanh cựu cầu thủ Wolfsburg đa phần đều không chất lượng bằng ở Manchester City. Do đó, anh phải tự mình làm hết mọi việc. Rõ ràng, đang xuất hiện hai thái cực thú vị của thành Manchester ở World Cup 2022.

Chặng đường còn rất dài và còn nhiều cơ hội để các cầu thủ thể hiện. Tuy nhiên, sau 2 loạt trận ở vòng bảng, các cầu thủ Manchester United đang thu hút nhiều sự chú ý bằng màn trình diễn thăng hoa. Hơn ai hết, HLV Erik ten Hag sẽ rất vui và kỳ vọng các học trò của mình mang bộ mặt này trở lại màu áo CLB.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Giang Nam - theo xevathethao.vn | 13:48 30/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục