Haaland khó chịu khi xem World Cup qua tivi

20:15 Thứ năm 29/12/2022

Erling Haaland thừa nhận cảm giác thèm khát khi chứng kiến các tiền đạo ghi bàn và chiến thắng ở World Cup 2022.

 - Bóng Đá

Việc chỉ chơi cho tuyển Na Uy khiến Haaland lỡ nhiều cơ hội ở cấp đội tuyển.

"Tôi tức giận khi không được dự World Cup 2022. Thời gian đó, tôi là bình luận viên cho các trận World Cup tại nhà riêng và chẳng ai lắng nghe mình. Việc xem người khác ghi bàn, chiến thắng trong các trận ở World Cup kích thích tôi, thúc đẩy nhưng cũng khiến tôi thấy khó chịu", The Sun dẫn chia sẻ của Haaland.

Haaland ngồi nhà là tiếc nuối lớn của World Cup 2022. Ngôi sao 22 tuổi là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất châu Âu từ đầu mùa 2022/23. Haaland cũng là cầu thủ đắt nhất thế giới hiện tại với mức định giá 170 triệu euro trên Transfer Markt.

Sao Man City kém may khi khoác lên mình màu áo tuyển Na Uy nhỏ bé. Haaland, Martin Odegaard không thể gồng gánh phần còn lại là những cầu thủ tầm trung. Việc không dự World Cup 2022 làm ảnh hưởng khả năng cạnh tranh giải thưởng Quả bóng vàng của Haaland. Trái ngược điều đó, những ngôi sao khác như Lionel Messi và Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ. Bất chấp chơi bùng nổ tại Man City, cơ hội để Haaland giành bóng vàng năm sau đã bị thu hẹp đáng kể.

Rạng sáng 29/12 (giờ Hà Nội), Haaland lập cú đúp vào lưới Leeds. Sau 14 trận tại Premier League, tiền đạo sinh năm 2002 ghi đến 20 bàn. Tính trên mọi đấu trường bao gồm cả cấp CLB và đội tuyển, Haaland ra sân 26 trận, ghi 32 bàn mùa này.

Sau 57 phút, Haaland lại ghi một bàn ở Premier League. Đây là hiệu suất khủng khiếp, vượt xa các tiền đạo hàng đầu khác như Mbappe (96 phút/bàn), Robert Lewandowski (83 phút/bàn) ở mùa 2022/23.

Nguồn: Zing.vn
Thanh Phong | 19:28 29/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục