Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

15:58 Thứ hai 23/01/2023

Cú hat-trick thứ 4 của Erling Haaland kể từ đầu mùa giúp anh bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua giành danh hiệu ghi nhiều bàn nhất châu Âu mùa này.

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Ở cuộc đối đầu Wolves tại vòng 21 Ngoại hạng Anh mùa này, Haaland ghi 3 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Đây là lần thứ 4 tại hạng đấu cao nhất xứ sương mù mùa này, Haaland lập hat-trick. Tính đến thời điểm này của mùa giải, các cầu thủ còn lại của giải đấu cũng chỉ mới ghi được tổng cộng 4 cú hat-trick, ngang bằng ngôi sao Man City. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải năm nay đang chứng kiến ưu thế quá lớn từ tiền đạo của Man City. Trong khuôn khổ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Haaland bỏ xa người bám đuổi gần nhất tới 10 bàn. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Harry Kane đang là chân sút bám sát Haaland nhất trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu cũng như Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Tiền đạo của Tottenham ghi được 15 bàn cho đến thời điểm này của mùa giải. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Robert Lewandowski xếp ngay sau Kane với 13 bàn. Tiền đạo người Ba Lan còn cơ hội ra sân 22 trận đấu ở La Liga để ghi bàn, trong khi Haaland còn có thể ra sân 19 trận tại Premier League. Song, Lewandowski sẽ cần phong độ bùng nổ trong phần còn lại của mùa giải để san lấp cách biệt 12 bàn với Haaland. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Victor Osimhen cũng là chân sút khác có khả năng bám đuổi Haaland trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa này. Tiền đạo của Napoli ghi 13 bàn sau 19 trận tại Serie A 2022/23. Trung phong người Nigeria còn 19 trận để đua tranh với Haaland. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Màn trình diễn trước Wolves cũng giúp Haaland đi vào lịch sử Premier League với tư cách chân sút có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất. Với 4 cú hat-trick chỉ sau 19 trận đầu tiên thi đấu tại Premier League, trung phong người Na Uy vượt mặt nhiều huyền thoại khác của giải đấu. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Trước Haaland, Ruud van Nistelrooy là người giữ kỷ lục mất ít trận đấu nhất để ghi được 4 hat-trick tại Ngoại hạng Anh. Cựu danh thủ người Hà Lan mất tới 65 trận để đạt thành tích trên. Một chân sút khác là Luis Suarez mất 81 trận để ghi được 4 hat-trick tại giải đấu. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ra sân 236 trận tại Ngoại hạng Anh và chỉ có được 3 cú hat-trick. Trong sự nghiệp của mình, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tổng cộng 103 bàn tại hạng đấu cao nhất xứ sương mù. Sau nửa mùa giải đầu tiên đến nước Anh thi đấu, Haaland đã có 25 bàn thắng. 

Haaland chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu - Bóng Đá

25 bàn thắng sau 19 trận của Haaland cũng là thành tích nhiều hơn 9 đội bóng Premier League khác mùa này. Chelsea, đội bóng lớn của nước Anh, chỉ ghi được tổng cộng 22 bàn sau 20 trận mùa này. Các đội bóng khác như Aston Villa (23 bàn) Bournemouth (19 bàn), Crystal Palace (18), West Ham, Southampton (mỗi đội 17 bàn), Nottingham Forest (16), Everton (15) hay Wolves (12) đều có thành tích ghi bàn kém hơn trung phong của Man City.

Nguồn: Zing.vn
Hồng An | 13:34 23/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục