Hà Nội FC, Bình Dương thành công tại AFC Cup: Vị thế của nền bóng đá số 1 ĐNÁ

19:54 Thứ tư 19/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnHà Nội FC và Bình Dương chiếm ưu thế lớn và tràn đầy cơ hội gặp nhau ở trận chung kết “nội bộ” AFC Cup khối ASEAN.

Hiệu ứng Park Hang-seo

AFC Cup là giải đấu hạng 2 cấp câu lạc bộ thì liên quan gì đến “phù thủy” Park Hang-seo? Có thể nói tầm ảnh hưởng của thầy Park không chỉ hiện diện nơi các đội tuyển quốc gia mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến những đội bóng tại V-League. Sự tự tin, bản lĩnh từ Rồng vàng đã truyền nguồn cảm hứng giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa, xuất thần tại đấu trường AFC Cup.

Bàn thắng gỡ hòa của Pape Omar là minh chứng điển hình cho bản lĩnh, tinh thần Việt Nam. Các cầu thủ Hà Nội FC thực hiện hàng loạt pha phối hợp 1 chạm đẹp mắt, kỹ thuật để rồi Pape Omar là người dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số chung cuộc 1-1.

Điều đáng nói là Hà Nội FC bị dẫn trước 1-0 nhưng không hề hoảng loạn vẫn tự tin từng bước dồn ép đối thủ, thực hiện hàng loạt pha hãm thành và được tưởng thưởng xứng đáng. Điều này chỉ có thể xuất phát từ tinh thần và bản lĩnh Việt Nam.

Hà Nội FC, Bình Dương tại AFC Cup: Vị thế của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á - Bóng Đá

 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Bình Dương.

Trong khi đó Bình Dương có phần nhỉnh hơn Hà Nội FC với chiến thắng tối thiểu trước PSM Makassar trên sân nhà Gò Đậu. Vua phá lưới nội mùa trước Nguyễn Tiến Linh đánh dấu sự trở lại ấn tượng bằng pha lắc đầu đẳng cấp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bình Dương thi đấu trận này gần như là “bản sao” hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn phòng ngự chắc chắn, bình tĩnh và tự tin tổ chức các pha tấn công có ý đồ. Cách chơi này đã tạo được niềm tin từ người hâm mộ vì họ biết rằng bàn thắng cuối cùng sẽ đến. Chiến thuật này phần nào tương tự những gì mà đội tuyển Việt Nam trình diễn trong các giải đấu vừa qua.

Quyền tự quyết

Có thể nói vòng bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á khép lại với lợi thế thuộc về 2 đại diện của bóng đá Việt Nam. Viễn cảnh trận chung kết giữa Hà Nội FC và Bình Dương là điều hoàn toàn khả thi, bởi họ nắm trong tay quyền tự quyết.

Hà Nội FC có ưu thế thi đấu trận lượt về trên sân nhà Hàng Đẫy trước Ceres Negros (Philippines). Trên sân nhà, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cực mạnh từng thắng Naga World (Campuchia) với tỷ số 10-0, đá bại Tampines Rover (Singapore) 2-0. Mùa này, đội đương kim vô địch V-League đặt mục tiêu thi đấu thành công tại đấu trường AFC Cup.

Và thực tế chứng minh quyết tâm, khát khao này đã được Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh,Thành Lương, Văn Quyết... thể hiện bằng màn trình diễn ấn tượng trên sân. Hà Nội FC đủ khả năng giành quyền vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á nếu thi đấu đúng sức.

Hà Nội FC, Bình Dương tại AFC Cup: Vị thế của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á - Bóng Đá

 Hà Nội FC (áo xanh) giữ lợi thế lớn khi đấu trận lượt về trên sân nhà Hàng Đẫy. Ảnh: AFC.

Bình Dương cũng có lợi thế nhất định nhờ chiến thắng 1-0 trước PSM Makassar (Indonesia). Chỉ cần hòa, đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ góp mặt ở trận chung kết. Thậm chí trong trường hợp thua 1-2 hoặc 2-3, Bình Dương cũng giành quyền đi tiếp, tiến vào trận tranh chức vô địch AFC Cup khu vực nhờ luật bàn thắng ghi trên sân khách. Nên nhớ đội chủ sân Gò Đậu rất nguy hiểm khi thi đấu với chiến thuật “rình rập”. Và với sự trở lại kịp thời của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương đủ khả năng thi đấu sòng phẳng với PSM Makassar.

Gia Minh | 19:00 19/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục