GÓC THỐNG KÊ: "Choáng" với hiệu suất chơi bóng khủng khiếp của “Big three” Warriors

23:10 Thứ ba 02/01/2018

TinTheThao.com.vnNhìn lại số liệu thống kê của Stephen Curry, Kevin Durant và Klay Thompson, không quá khó hiểu khi Golden State Warriors đang “vô đối” đến như thế.

Sau chặng đường đầu tiên thi đấu không thật sự tốt như mong đợi, Golden State Warriors hiện đã đòi lại vị trí nhất bảng miền Tây từ phía Houston Rockets với thành tích 29-8. Trên danh sách thống kê, thầy trò HLV Steve Kerr cũng đang dẫn đầu ở rất nhiều thông số quan trọng như số điểm trung bình, kiến tạo, block và tỷ lệ dứt điểm thành công…

stephen-curry-klay-thompson-kevin-durant-golden-state-warriors-autographed-16-x-20-2017-nba-finals-champions-walking-away-photograph5-t7270459-2000

 Bộ ba của Warriors đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Như thường lệ, linh hồn làm nên phong độ khủng khiếp của Warriors nằm ở “Big three” Stephen Curry, Kevin Durant và Klay Thompson. Và khi nhìn lại con số thống kê của 3 ngôi sao này, chúng ta sẽ phải vỗ tay thán phục.

Curry đang có tỷ lệ dứt điểm thành công 48.5%, tỷ lệ 3 điểm 30.3% và 93.4% trên vạch ném phạt. Con số đó của Thompson là 48.4%, 45% và 88.5%. Còn Durant 50.2%, 39.5% và 81.9%. Cả ba cầu thủ đều tiệm cận với thành tích 50-40-90.

stephen-curry-kevin-durant-klay-thompson-ftr-060817jpg_7w0dtfcovyk81tcr1elc9x2na

 Không dễ để đạt được thành tích 50-40-90.

Kể từ khi giải đấu NBA áp dụng thành tích 50 (tỷ lệ dứt điểm) – 40 (tỷ lệ 3 điểm) – ném phạt (90%) vào mùa giải 1979-1980, chỉ có đúng 7 cầu thủ đạt được thành tích này khi kết thúc mùa giải. Đó là Curry, Durant, Larry Bird, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Mark Price và Reggie Miller. Do vậy, khi cả ba cầu thủ của Warriors đều tiệm cận được thành tích này, đó thực sự là điều phi thường.

Một trong những màn trình diễn đỉnh cao của "Big three" Warriors:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 22:40 02/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục