Góc nhìn: HLV Shin Tae-yong chơi dao thì có ngày đứt tay

22:21 Thứ ba 08/06/2021

TinTheThao.com.vnSức trẻ trong bóng đá đem đến sự khát khao cháy bỏng muốn thể hiện mình. Nhưng đôi khi nó lại như con dao hai lưỡi vậy, dùng không khéo là đứt tay.

Trận hoà 2-2 trước ĐT Thái Lan đem đến sự tự tin nhất định cho thầy trò HLV Shin Tae-yong. Họ giữ gần như nguyên bộ khung vừa ngáng chân thành công "Voi chiến" với 8/11 gương mặt cũ xuất hiện trong đội hình xuất phát để đụng độ ĐT Việt Nam, điều này cho thấy Indonesia sẽ không thay đổi nhiều về lối chơi, vẫn sẽ là cách đá co cụm và rình rập chờ thời cơ.

Tuy nhiên để chơi phòng ngự - phản công được một cách hiệu quả thì bản lĩnh là thứ bắt buộc phải có. Nói chính xác hơn thì đội bóng đó phải lì đòn, chịu trận giỏi và quan trọng là sắc bén trong những đường phản công. Cần phải nhanh, gọn, chính xác, không để đối thủ có thời gian kịp chuyển đổi đội hình từ tấn công sang phòng ngự.

Góc nhìn: HLV Shin Tae-yong chơi dao thì có ngày đứt tay - Bóng Đá

 Indonesia bước vào trận đấu với một đội hình trẻ trung.

Dù vậy, tất cả những thứ trên chúng ta đều không thấy ở "Garuda". HLV Shin Tae-yong đem đến UAE 20/28 gương mặt ở độ tuổi U22. Trong cuộc chạm trán với  Việt Nam, đội hình xuất phát của họ có tới 8 gương mặt đang nằm trong độ tuổi từ 23 trở xuống. Một đội hình quá trẻ trung và vừa được gắn kết với nhau chưa lâu, trong khi đối thủ của họ là Việt Nam với dàn cầu thủ đã nam chinh, bắc chiến nhiều năm.

Kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ Indonesia lép vế hoàn toàn so với chúng ta. Đoàn quân của Shin Tae-yong có thể giàu khát khao, họ chơi bóng nhiệt huyết và đầy quyết tâm. Đôi khi có cả những pha vào bóng "chết bỏ" với mục tiêu nghiền nát tâm lý chơi bóng của đối thủ.

Thống kê sau trận đấu cho thấy, bên phía "Garuda" có tới 40 pha xoạc bóng, trong khi con số đó bên thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ là 26. Cầu thủ của Indonesia xoạc nhiều hơn, hiếu chiến hơn, nhưng điều đó làm cho họ mất sức.

Góc nhìn: HLV Shin Tae-yong chơi dao thì có ngày đứt tay - Bóng Đá

 Họ chơi quyết liệt trên mức cần thiết.

Bằng chứng ở nửa sau hiệp hai, thể lực của những chàng trai trẻ áo trắng chẳng còn bao nhiêu. Xuống sức, mệt mỏi khiến cho sự tỉnh táo và cự ly đội hình không thể giữ được nữa, họ đã thua 3 bàn trong khoảng thời gian này.

Thêm nữa, chính sự non nớt của tuổi trẻ khiến cầu thủ bên phía Indonesia không giữ được sự bình tĩnh trong những lần triển khai bóng lên phía trên. Họ chuyền hỏng rất nhiều trong những pha phản công, tạo cơ hội cho tuyến giữa ĐT Việt Nam dễ dàng bẻ gãy.

Góc nhìn: HLV Shin Tae-yong chơi dao thì có ngày đứt tay - Bóng Đá

 Thảm bại 0-4 có lẽ là điều HLV Shin Tae-yong không thể ngờ tới.

Suốt cả trận, Indonesia chỉ sút trúng khung gỗ của Tấn Trường duy nhất một lần. Hàng công thi đấu thiếu hiệu quả, các cá nhân chơi rời rạc, gần như không có chút sát thương nào.

Có lẽ mục tiêu chính của HLV Shin Tae-yong với đội hình trẻ trung này là chiến dịch SEA Games 2021. Tuy nhiên để thua nặng nề tới 0-4 là điều ông không hề dự liệu trước, nó sẽ để lại tâm lý không tốt cho các cầu thủ trẻ Indo trong tương lai. Chiến lược gia người Hàn chấp nhận chơi dao, và giờ ông đã đứt tay.

Vương Ngọc | 21:51 08/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục