Glickenhaus P4/5 Competizione – Chiếc Ferrari nhanh nhất tại Nurburgring

11:32 Thứ tư 23/05/2012

Chỉ cần 6 phút 51 giây để hoàn thành một vòng đua, Glickenhaus P4/5 Competizione chính là chiếc Ferrari nhanh nhất tại Nurburgring.

Trước khi giải 24h Nurburgring diễn ra vào cuối tuần qua, thời gian hoàn thành một vòng đường đua danh tiếng nước Đức của các thành viên nhà Ferrari là 6 phút 58,16 giây. Đây là kỷ lục do Ferrari 599XX xác lập vào tháng 4/2010.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi dưới tay một trong những người đam mê và dành nhiều tình yêu nhất cho Ferrari, đó là James Glickenhaus, đạo diễn lừng danh tại Hollywood. Ông đã cùng với đội ngũ của mình tạo ra chiếc Ferrari P4/5 Competizione hay Glickenhaus P4/5 Competizione, dựa trên khung gầm của F430 GT2 ALMS. Sau đó, ông đưa Glickenhaus P4/5 Competizione đến đường đua Nurburgring và xác lập kỷ lục mới. Theo đó, Glickenhaus P4/5 Competizione chỉ mất 6 phút 51 giây để hoàn thành một vòng đường đua danh tiếng nhất thế giới.

Phát biểu trên Jalopnik, Glickenhaus cho biết, ông rất vui và tự hào về thành tích của P4/5 Competizione. Cho đến nay, chính Glickenhaus vẫn chưa thể giải thích vì sao chiếc xe của ông đã không đạt thành tích cao đến vậy trong quá trình chạy thử trên đường đua không có bất cứ cản trở nào.

Giống như P4/5 được giới thiệu vào năm 2006, Glickenhaus P4/5 Competizione là tác phẩm của hãng thiết kế Pininfarina với cảm hứng bắt nguồn từ xế đua Ferrari P-Series ra đời vào thập niên '60.

Toàn bộ phần thân của Glickenhaus P4/5 Competizione được chế tạo từ sợi carbon với một hệ thống treo chuyên dụng trên xe đua. Trong khi đó, máy V8 và hệ dẫn động lấy từ Ferrari F430 GT2 ALMS. Ngoài ra, một phần khung xe được phát triển dựa trên cấu trúc nền tảng của F430 Scuderia. Lý do khiến Glickenhaus quyết định chế tạo P4/5 Competizione với sự kết hợp giữa xế đua và siêu xe thương mại là vì ông muốn "đứa con" của mình có thể hoạt động trên đường phố thay vì chỉ chạy trên đường đua.

Động cơ V8, dung tích 4.0 lít của Glickenhaus P4/5 Competizione kết hợp với hệ thống phục hồi động năng KERS thường được trang bị trên những chiếc xe đua Công thức 1. Nhờ đó, xe có thể tạo ra công suất tối đa 563 mã lực.

MTA | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục