Giữ chân Kiatisak ở lại HAGL và tham vọng của bầu Đức

07:10 Thứ năm 25/08/2022

TinTheThao.com.vnHLV Kiatisak Senamuang nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với CLB HAGL sau khi mùa giải 2022 kết thúc.

Theo nhiều nguồn tin, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đang lên kế hoạch giữ chân HLV Kiatisak Senamuang sau khi V-League 2022 kết thúc. Hợp đồng mới của chiến lược gia sinh năm 1973 với HAGL sẽ có thời hạn 3 năm cùng mức đãi ngộ tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Đây được xem là quyết định đúng đắn của BLĐ đội bóng Phố Núi nếu nhìn vào những gì mà "Zico Thái" đã làm trong suốt thời gian vừa qua.

Dưới bàn tay của Kiatisak, HAGL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ luôn phải vất vả với cuộc chiến trụ hạng, đội bóng chủ sân Pleiku trở thành một thế lực khi luôn được xem là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Ở mùa bóng 2021, họ liên tục dẫn dầu BXH với chuỗi 11 trận bất bại. Tuy vậy, giải đấu đã bị hủy vì dịch bệnh COVID -19 và HAGL đành lỡ hẹn với ngôi vương. Tại V-League 2022, đoàn quân của bầu Đức vẫn còn hy vọng cạnh tranh cho một vị trí ở top đầu.

Kiatisak ở lại HAGL và tham vọng của bầu Đức - Bóng Đá

HLV Kiatisak nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt HAGL trong những năm tới.

Việc gia hạn hợp đồng với HLV Kiatisak là bước đi hợp lý cho thấy tham vọng của bầu Đức. HAGL vẫn chưa thể bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường V-League trong một thời gian khá dài. Với tài năng của chiến lược gia 49 tuổi cùng việc sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, ông bầu gốc Bình Định kỳ vọng đội bóng Phố Núi hiện thực hóa giấc mơ chinh phục ngôi vương trong tương lai không xa.

Ngoài đấu trường V-League, HAGL còn hướng đến mục tiêu cao hơn là vươn tới các đấu trường ở cấp châu lục. Trên thực tế, đoàn quân HLV Kiatisak đã có cơ hội thử sức mình tại AFC Champions League 2022. Dù không thể đi tiếp nhưng Nguyễn Văn Toàn và các đồng đội đã để lại phần nào dấu ấn bằng lối chơi đẹp mắt. Bầu Đức mong muốn đội bóng của mình sẽ tiếp tục nâng tầm dưới bàn tay ông thầy đến từ xứ sở chùa vàng.

Kiatisak ở lại HAGL và tham vọng của bầu Đức - Bóng Đá

HLV Kiatisak đã giúp HAGL trở thành một thế lực tại V-League.

HLV Kiatisak đã thể hiện tài cầm quân khi luôn biết cách đưa HAGL vượt qua thời điểm khó khăn. Bằng chứng là sau giai đoạn đầu thi đấu không tốt tại V-League 2022, đội chủ sân Pleiku chơi thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp. Ông luôn biết cách thổi lửa và cải thiện phong độ của các học trò. Việc chiến lược gia sinh năm 1973 ở lại được kỳ vọng sẽ tiếp tục bồi dưỡng và phát hiện ra nhiều nhấn tố mới.

Ngoài ra, sự thân thiện của cựu tuyển thủ Thái Lan trước NHM hay giới truyền thông cũng đóng góp 1 phần xây dựng hình ảnh vốn đã đi vào lòng của NHM cả nước. Ông sẵn sàng nở nụ cười, chụp ảnh, ký tên cho các fan và rất tận tình trong việc trả lời những câu phỏng vấn của báo giới.

HAGL của Kiatisak là một đội bóng thi đấu cống hiến, để lại nhiều cảm tình với khán giả cả nước. Đây cũng chính là tôn chỉ mà ông bầu gốc Bình Định luôn hướng tới suốt quá trình làm bóng đá. Vì vậy, "Zico Thái" được xem như một phần trong kế hoạch tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của HAGL trong mắt NHM.

Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 06:40 25/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục