Giật mình với giá bán của Aston Martin V12 Zagato

10:35 Thứ năm 14/06/2012

Tại thị trường Trung Quốc, Aston Martin V12 Zagato sở hữu giá bán lên đến 12 triệu Nhân dân tệ, tương đương 1,8 triệu USD.

Những ai cảm thấy giá bán 330.000 bảng Anh dành cho Aston Martin V12 Zagato là quá đắt có lẽ sẽ phải nghĩ lại khi biết số tiền mà người tiêu dùng Trung Quốc phải trả nếu muốn tậu mẫu xe thể thao mới đến từ xứ sở sương mù. Mới đây, Aston Martin V12 Zagato đã chính thức cập bến thị trường Trung Quốc, một trong những mảnh đất màu mỡ nhất của dòng xế hộp xa xỉ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thành viên nhà Aston Martin lại đi kèm giá bán mà không phải ai cũng có thể chi trả tại Trung Quốc.

Theo đó, một đại lý Aston Martin tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã "hét giá" gấp 3 lần đối với V12 Zagato. Cụ thể, nếu muốn tậu một chiếc Aston Martin V12 Zagato "đập hộp", người tiêu dùng Trung Quốc phải chi số tiền lên đến 12 triệu Nhân dân tệ, tương đương 1,8 triệu USD.

"Thủ phạm" khiến Aston Martin V12 Zagato bị đẩy giá cao đến vậy chính là chính sách thuế tại Trung Quốc cũng như độ hiếm của mẫu xe thể thao Anh quốc. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang áp dụng mức thuế cực cao đối với dòng xe hạng sang nhập khẩu. Trong đó, thuế nhập khẩu chiếm 25%. Thuế tiêu thụ chiếm 40% đối với những mẫu xe được trang bị động cơ có dung tích lớn hơn 4 lít. Cuối cùng là 17% thuế giá trị gia tăng.

Aston Martin V12 Zagato tại triển lãm xe Quảng Châu.

Nếu tính cụ thể trường hợp của Aston Martin V12 Zagato, có thể thấy đại lý tại Trung Quốc sẽ lãi lớn. Như đã nhắc ở trên, giá bán khởi điểm của Aston Martin V12 Zagato là 330.000 bảng Anh. Khi áp dụng các mức thuế kể trên, giá bán của Aston Martin V12 Zagato tại Trung Quốc sẽ là 675.675 bảng Anh, tương đương 1,05 triệu USD hoặc 6,7 triệu Nhân dân tệ.

Trong khi đó, đại lý tại Trung Quốc đưa ra giá bán lên đến 12 triệu Nhân dân tệ cho Aston Martin V12 Zagato. Ước tính, đại lý sẽ lãi khoảng 5,3 triệu Nhân dân tệ, xấp xỉ 832.000 USD khi bán một chiếc Aston Martin V12 Zagato cho khách hàng. Đây thực sự là một món lời lớn.

Bản thân Aston Martin V12 Zagato lại là một mẫu xe được sản xuất với số lượng có hạn. Theo hãng Aston Martin, chỉ có đúng 150 chiếc V12 Zagato được xuất xưởng và phân phối ra toàn thế giới. Tạm thời, vẫn chưa biết sẽ có bao nhiêu chiếc Aston Martin V12 Zagato được đưa đến thị trường Trung Quốc.

Như đã biết, Aston Martin V12 Zagato được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất 510 bhp và mô men xoắn cực đại 570 Nm. Năng lượng được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp. Nhờ đó, Aston Martin V12 Zagato có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa khoảng 306 km/h.

Ann Lee | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục