Giải xe đạp vô địch quốc gia 2012: Hattrick vàng cho Nguyễn Thùy Dung

15:31 Thứ tư 17/10/2012

Nội dung cá nhân tính giờ nữ chạy 3 km diễn ra chiều qua, Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh, tạo khoảng cách gần 7 giây so với Ngọc Trang (Bình Dương), Nguyễn Thị Thanh (Đồng Tháp)

Tay đua Nguyễn Thùy Dung. Ảnh: Dương Thu

Nếu nói về nội dung cá nhân tính giờ, Bùi Minh Thụy được xem là tay đua mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Anh đã vượt qua Mai Nguyễn Hưng (TPHCM) giành cả 2 chiếc HCV cá nhân tính giờ 4 km và 40 km ở giải năm ngoái. Tại giải năm nay, Bùi Minh Thụy tiếp tục đánh bại Mai Nguyễn Hưng, giành HCV cá nhân tính giờ 40 km vào ngày 14-10. Tuy nhiên, ở nội dung cá nhân tính giờ 4 km thi đấu vào chiều qua tại Bình Dương, Mai Nguyễn Hưng đã xóa được “dớp” đánh bại nhà đương kim vô địch Bùi Minh Thụy với khoảng cách 4 giây, mang về chiếc HCV thứ 2 cho đoàn TPHCM.

Nội dung tốc độ 500 mét nam diễn ra sáng qua, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa 2 ông vua tốc độ Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp) và Lê Văn Duẩn (TPHCM) ở vòng tứ kết. Cuối cùng, Đỗ Tuấn Anh cũng đánh bại Lê Văn Duẩn, rồi sau đó là Trần Văn Quyền ở chung kết để bảo vệ thành công chiếc HCV. Như vậy, kể từ năm 2008 đưa nội dung tốc độ 500 mét nam vào thi đấu, Đỗ Tuấn Anh đều giành HCV ngoại trừ năm 2009 vào tay Lê Văn Duẩn.

Nội dung tốc độ 500 mét nữ, Nguyễn Thị Thật (An Giang) không có đối thủ khi vượt qua Phương Phi (Bình Dương) trong đợt chạy chung kết, bảo vệ chiếc HCV. Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương) giành HCĐ.

Quang Trực | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục