Giải xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Lộ trình đua mới với giải thưởng cao

13:24 Chủ nhật 09/04/2017

TinTheThao.com.vnGiải đã chính thức khởi tranh vào sáng 9/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) với sự tham dự của 78 tay đua thuộc 13 đội mạnh: Hà Nội, Quân Đội, Quân Khu 7, Bike Life Đồng Nai, VUS- TP.HCM, Trẻ TP.HCM, BTV Đại Nam Bình Dương, Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, Bảo vệ thực vật An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Calytos Đồng Tháp, Premium Cycling Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Các tay đua sẽ thi đấu 20 chặng đi qua các địa phương Bình

Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi,

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết

thúc tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào trưa 30/4. Tổng

giải thưởng hơn 1 tỷ, trong đó áo vàng chung cuộc được thưởng

100 triệu đồng, áo xanh xuất sắc và áo đỏ-vua leo núi cùng được

40 triệu, áo trắng giành cho tay đua trẻ (20 triệu) và chức vô địch

đồng đội với Cúp và 80 triệu đồng.

Sau các năm trước xuất phát tại TP.Hà Nội và đi xuyên Việt, giải

năm nay đi theo lộ trình đua lên Tây Nguyên và đi vào lại

TP.HCM nên các đội đua đều có sự chuẩn bị tập luyện cho trước

giải với các cung đường leo các đèo Măng Đen(chặng 9), Ngoạn

Mục và Prenn (chặng 17-quyết định đến thứ hạng chung cuộc của

giải).

Sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào thi đấu chặng đầu tiên

chạy 25 vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 37,5 km. Dù chỉ

được phát thưởng cho 5 tay đua về đích đầu tiên, nhưng các tay

đua đều nỗ lực tung sức ra để thi đấu, qua đó đã có nhiều cuộc

tấn công của các đội sau khi đoàn đua xuất phát để tách tốp

nhưng đều không thành công khi bị kéo bắt lại.

nguyen_minh_luan

Tay đua Nguyễn Minh Luận rút thắng trước Trần Thanh Nhanh (số 16-bên trái) ngay tại đích đến. Ảnh: Hải Vân.

Tay đua Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) đã

tách được khỏi tốp đông thành công khi đi được 5 vòng và kéo

theo hai tay đua Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-BD) và Trần

Thanh Nhanh (Trẻ TP.HCM) để hình thành tốp đi đầu. Với nỗ

lực giành chiến thắng ở chặng đua đàu tiên, cả 3 tay đua thay

phiên nhau kéo tốp với tốc độ trên 40 km/h và dần tạo cách biệt

gần 1’ so với tốp đông phía sau.

an-giang

Nỗ lực kéo tốp của ê kíp An Giang nhằm thu ngắn cách biệt so với 3 tay đua đi đầu. Ảnh: Hải Vân.

Ê kíp An Giang tung sức ra kéo tốp đông để nhằm thu ngắn cách

biệt này nhưng không thành và 3 tay đua này đi về đích đến

thành công, tay đua Nguyễn Minh Luận đã rút thắng trước Trần

Thanh Nhanh tại đích đến, về nhất với thành tích 56’16” – tốc độ

trung bình 39, 988 km/h, xếp tiếp theo là Nguyễn Minh Việt,

Phạm Quốc Cường (Dược Domesco ĐT) và Trịnh Đức Tâm (Gạo

Hạt Ngọc Trời-AG).

ao-vang

Tay đua Nguyễn Minh Luận mặc áo vàng chặng đầu tiên. Ảnh: Hải Vân.

hangnhi

Áo xanh Trần Thanh Nhanh về hạng nhì. Ảnh: Hải Vân.

hangba

Áo trắng Nguyễn Minh Việt về hạng ba. Ảnh: Hải Vân.

Sáng 10/4, các tay đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường

từ TP.HCM đi Thị xã Đồng Xoài dài 107 km.

Lộ trình thi đấu chính thức:

10/4: Chặng 2: TP.HCM đi Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài

107 km.

11/4: Chặng 3: Thị xã Đồng Xoài đi Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông)

dài 120 km.

12/4: Chặng 4: Chạy vòng quanh Thị xã Gia Nghĩa dài 50 km.

13/4: Chặng 5: Thị xã Gia Nghĩa đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk

Lắk) dài 125 km.

14/4: Chặng 6: TP.Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – TP.Buôn Ma

Thuột dài 80 km.

15/4: Chặng 7: TP.Buôn Ma Thuột đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 189

km.

16/4: Chặng 8: Chạy vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết

(TP.Pleiku) dài 45 km.

17/4: Chặng 9: TP.Buôn Ma Thuột đi Huyện Konplông (Kon

Tum) dài 100 km.

19/4: Chặng 10: Huyện Ba Tơ đi TP.Quảng Ngãi dài 86 km.

20/4: Chặng 11: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài

179 km.

21/4: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km.

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116

km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài

120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển

Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm

(Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm

Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà

Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110

km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lọc đi TP.HCM dài 168 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 12:50 09/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục