Giải xe đạp nữ toàn quốc tranh cúp An Giang lần 18: Chiến thắng thuyết phục của tuyển thủ Quốc gia

11:27 Thứ bảy 08/07/2017

Giải khai mạc vào sáng 8/7 tại TP.Tây Ninh với sự tham dự của 54 tay đua nữ thuộc 9 đội mạnh Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, Bảo vệ thực vật An Giang, Biwase-Bình Dương, Phân bón Gạch Con Voi-Bình Dương, TP.Cần Thơ, Trường Năng khiếu TDTT TP.Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Anh văn Hội Việt Mỹ-TP.HCM cùng hai đội tuyển nước ngoài Kazakhstan và Seoul - Hàn Quốc.

Sau lễ khai mạc, các tay đua nữ bước vào thi đấu chặng đua tính điểm chạy 15 vòng quanh đường Hoàng Lê Kha (TP.Tây Ninh) dài 33 km. Các tay đua về nhất nhì ba và hạng 4 ở các vòng rút (3, 6, 9, 12) tính điểm và vòng đua cuối sẽ được tính 5, 3, 2, 1 điểm và điểm thưởng này sẽ được tính cho điểm áo xanh của giải.

anh-1

 Xuất phát thi đấu chặng đua tính điểm chạy 15 vòng quanh TP.Tây Ninh. Ảnh: Hải Vân.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG) đã không có đối thủ ở đích đến khi giành chiến thắng trước các tay đua khách mời Seoul - Hàn Quốc, về nhất với thành tích 55’13” – tốc độ trung bình 35, 858 km/h.

Chiến thắng đầy thuyết phục của Nguyễn Thị Thật do ê kíp chủ nhà An Giang đưa ra chiến thuật làm đầu máy kéo cả đoàn đua thi đấu qua các vòng đua, và bắt lại các tay đua tấn công để đưa đồng đội Nguyễn Thị Thật tung nước rút ở các vòng tính điểm.

anh-2

 Ê kíp chủ nhà An Giang kéo tốp đông qua các vòng đua. Ảnh: Hải Vân.

Mặc dù nỗ lực của các tay đua Phạm Hồng Loan (Biwase-BD), Trương Thị Bích Nhiên (Xổ số kiến thiết ĐT), Solovyeva Anzhela (Kazakhstan) khi thoát đi để nhằm tạo cách biệt, nhưng mọi nỗ lực này đã không thành công khi bị ê kíp chủ nhà An Giang kéo tốp bắt lại. Tại các vòng rút tính điểm tay đua Nguyễn Thị Thật đã vượt qua 2 đối thủ của Seoul-HQ là Kim Hyunji và Kang Hyungkyung để giành 5 điểm thưởng.

Mọi nỗ lực của các đội nhằm thoát đi ở vòng đua cuối đều không thành công khi đoàn đua đưa nhau về đích đến, và tay đua Nguyễn Thị Thật đã vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 25 điểm khi tiếp tục giành chiến thắng tại đích đến, hạng nhì Kim Hyunji (15 điểm) và hạng ba Kang Hyungkyung (6 điểm).   

unnamed (3)

 Phát thưởng Nhất nhì ba chặng đua đầu tiên. Ảnh: Hải Vân.

Sáng 9/7, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ TP.Tây Ninh đi Huyện Củ Chi (TP.HCM) dài 60 km. Đây là chặng đua ngắn nên các đội đang tranh chấp thứ hạng trong bảng tổng sắp Seoul - HQ, Biwase -BD, Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM sẽ tung sức ra tấn công để nhằm thoát đi về đích, còn ê kíp chủ nhà An Giang sẽ tiếp tục kéo tốp đông bắt lại các tay đua thoát đi để đưa đoàn đua về đích nhằm đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật tranh chấp thứ hạng bằng nước rút về đích, qua đó hứa hẹn chặng đua ngắn này sẽ được các tay đua đẩy tốc độ thi đấu lên rất cao.

Lộ trình thi đấu:

 9/7: Chặng 2: TP.Tây Ninh đi Huyện Củ Chi (TP.HCM) dài 60 km.

10/7: Chặng 3: Huyện Bình Chánh (TP.HCM) đi TP.Bến Tre dài 70km.

11/7: Chặng 4: TP.Bến Tre – Trà Vinh – TP.Vĩnh Long dài 103 km.

12/7: Chặng 5: TP.Vĩnh Long đi TP.Vị Thanh dài 83 km.

13/7: Chặng 6: TP.Vị Thanh đi TP.Long Xuyên dài 101 km.

Hải Vân - Thể Thao Việt Nam | 11:00 08/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục