Giải xe đạp nữ QT Bình Dương mở rộng lần IV/2014 - Chặng 7: Thứ hạng đã an bài sau chặng đua dài

16:33 Thứ năm 13/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 13/3, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua dài 108 km từ TP.Phan Thiết đi Huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) với thứ hạng đã an bài khi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (Gạo Vĩnh Bình An Giang) vẫn không có đối thủ khi rút thắng trước tay đua đang tranh chấp Jutatip Maneephan (Thái Lan) ngay tại đích đến, về nhất sau 2h51’37” – tốc độ trung bình 37,759 km/h còn đội Dược Domesco Đồng Tháp 2 vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội.

Các cuộc tấn công để nhằm tách tốp đều không thành công sau khi đoàn đua xuất phát, tay đua áo vàng Nguyễn Thị Thật đã cùng đồng đội Phan Thị Liễu, (Gạo Vĩnh Bình AG), Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương 1), Đặng Thị Ngọc Huyền (Dược Domesco Đồng Tháp 2), Kiyoka Sakaguchi (Nhật Bản), Masziyaton Mohd Radzi (Malaysia), Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) tấn công và thoát đi được tốp đông khi đoàn đua đi được gần 30km. Nhưng tốp đi đầu này chỉ đi được hơn 5km thì đã bị tốp đông do ê kíp Thái Lan tung sức ra bắt lại để nhằm đưa Jutatip Maneephan vào để tranh chấp nước rút để giành điểm thưởng. Tại giải thưởng dọc đường khi đi được gần 50km, tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước Jutatip Maneephan để giành 5 điểm và 3” thưởng. Tay đua Cao Thị Cẩm Lệ đã thoát ra đi trước và giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai khi còn cách đích đến 30 km, về hạng nhì và ba vẫn là 2 tay đua Nguyễn Thị Thật và Jutatip Maneephan.

Phát thưởng cá nhân của chặng 6.

Do tốp đông không còn có các cuộc tách tốp nào thành công nên đoàn đua đã đưa nhau về đích đến để tranh chấp thứ hạng. Với sở trường leo dốc nên Nguyễn Thị Thật tiếp tục vượt qua tốp đông khi lên dốc trước tiên và về đích đến thành công, xếp hạng tiếp theo là Jutatip Maneephan, Panwaraporn Boonsawat và Masziyaton Mohd Radzi. Với chiến thắng đầy thuyết phục này, tay đua Nguyễn Thị Thật đã dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân sau 15h44’24”, xếp hạng nhì là đồng đội Trần Thị Phương Trang (hơn 17”), hạng ba Trương Thị Bích Nhiên (Dược Domesco ĐT 2 - hơn 20”), hạng tư Jutatip Maneephan (hơn 25”) và hạng năm Hiromi Kaneko (Nhật Bản - hơn 38”). Đội Dược Domesco ĐT 2 vẫn dẫn đầu sau 47h15’47”, hạng nhì Thái Lan (16”) và hạng ba CTNMT Bình Dương 1 (hơn 19”). Tay đua Nguyễn Thị Thật đã chắc chắn giành giải áo xanh với 102 điểm và hơn các tay đua tranh chấp phía sau đến 26 điểm.

Chiến thắng đầy thuyết phục của Áo vàng Nguyễn Thị Thật trước Áo xanh Jutatip Maneephan.

Sáng 14/3, giải sẽ kết thúc sau khi các tay đua thi đấu chặng 8 từ TP.Bà Rịa đi về TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 98km. Đây là chặng đua đường bằng cho nên khó có các cuộc tách tốp thành công khi ê kíp Đồng Tháp phải bảo vệ cho thứ hạng đồng đội do chỉ còn hơn ê kíp Thái Lan có 16”. Do chiếc áo xanh xuất sắc đã có chủ nên ê kíp An Giang sẽ phải cùng nhau đưa tốp đông về đích để nhằm giữ cách biệt 25” giữa áo vàng Nguyễn Thị Thật và đối thủ Jutatip Maneephan để chính thức giành luôn danh hiệu cao quý này. Nhiều khả năng các tay đua không có thứ hạng cao sẽ tung sức ra tấn công để nhằm tìm thứ hạng ở chặng đua cuối này, còn 2 ê kíp Đồng Tháp và An Giang sẽ kéo tốp bắt lại nên hứa hẹn sẽ có sự tranh chấp sôi nổi trên đường đua và sẽ đưa tốc độ đoàn đua lên cao. Danh hiệu hoa khôi của giải sẽ là cuộc so kè giữa 2 ứng cử viên Kyyoka Sakaguchi (hạng 10 – Nhật Bản) và Phetdarin Somrat (hạng 14 – Thái Lan).

Bài và ảnh: Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục