Giải xe đạp Đại hội TDTT 2014 (ngày 2): Bình Dương vươn lên dẫn đầu

22:36 Thứ tư 12/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 12/11, các tay đua bước vào thi đấu cự ly tính giờ cá nhân và đồng đội nữ 3 km và nam 4 km, với chiến thắng thuộc về đôi Bùi Minh Thụy và Nguyễn Thùy Dung khi vẫn chưa có đối thủ ở cự ly sở trường này.

Do được xuất phát cuối ở vị trí thứ 13 khi các tay đua nữ chạy cách nhau 1’, tay đua Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương) đã hoàn tất cự ly 3 km với thành tích 4’08”22% - đạt tốc độ trung bình 43, 510 km/h và giành huy chương vàng (HCV) thứ hai.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (An Giang) chạy ở lượt đầu tiên và có thành tích 4’08”82% và giành HCB, Nguyễn Thị Thanh (Đồng Tháp) giành HCĐ khi đạt 4’15”95%.

Ê kíp nữ Bình Dương (ở giữa) giành HCV thứ ba để vươn lên dẫn đầu.

Tay đua Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) vẫn bảo vệ được chiếc HCV ở nội dung sở trường 4 km cá nhân tính giờ của nam. Minh Thuỵ đã có cú nước rút dũng mãnh ở lượt chạy thứ 6 và hoàn thành cự ly sau 5’08”86% - đạt tốc độ trung bình 46, 623 km/h. Tay đua trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân Đội) đã có sự tiến bộ vượt bậc khi giành được HCB với thành tích 5’09”61%, xếp hạng ba là tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) khi đạt 5’09”88%.

Ê kíp nữ Bình Dương tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi tiếp tục giành HCV ở cự ly đồng đội tính giờ 3 km thi đấu vào buổi chiều cùng ngày.

Với 2 tay đua chủ lực Nguyễn Thùy Dung và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phan Ngọc Trang cùng với 2 đồng đội Cao Thị Thùy Trang và Võ Thị Phương Phi, ê kíp này đã đạt thành tích cao nhất 3’58”40% - tốc độ trung bình 45, 302 km/h. Tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật cùng với đồng đội đã hoàn thành cự ly với thành tích 4’01”39% giành HCB và với thành tích 4’09”67% chiếc HCĐ đã thuộc về ê kíp nữ Đồng Tháp.

Hai tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng cùng với Trương Nguyễn Thanh Nhân và Trần Thanh Nhanh đã đem về cho đoàn TP.HCM chiếc HCV thứ hai khi hoàn thành cự ly 4 km với thành tích 4’50”13% - tốc độ trung bình lên đến 49, 633 km/h. Với thành tích 4’59”64%, ê kíp Vĩnh Long giành HCB và HCĐ thuộc về ê kíp An Giang (5’02”48%).

Phát thưởng Đồng đội tính giờ Nam.

Mặc dù bảo vệ được HCV ở 4 cự ly tính giờ trên nhưng với sự tiến bộ vượt bậc của các tay đua trẻ ở giải cá nhân khi cách biệt chỉ được so sánh bằng % của giây, cùng với các đội đã có sự thu ngắn cách biệt ở thành tích đồng đội nên hứa hẹn cuộc tranh chấp ở nội dung tính giờ cá nhân 30 km nữ và 40 km nam sẽ được thi đấu vào sáng 13/11 sẽ rất gay cấn.
 

Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục