Giải vô địch cờ vua U20 chấu Á: Kim Phụng sắp soán ngôi vô địch

09:18 Thứ bảy 06/04/2013

Chỉ cần hòa ván cuối là có huy chương nhưng chắc chắn đương kim á quân Võ Thị Kim Phụng sẽ phải nỗ lực giành chiến thắng để thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Sau cú vấp đáng tiếc trước đối thủ người Ấn Độ J Saranya ở lượt đấu thứ 7, chuỗi trận bất bại của Võ Thị Kim Phụng không chỉ dừng lại mà kỳ thủ quê Thừa Thiên-Huế này còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nảy sinh khi giải chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc. Mục tiêu đổi màu huy chương của Kim Phụng gặp trở ngại lớn khi cô phải đối đầu với đương kim vô địch Ivana Maria Furtado (Ấn Độ) ở ván đấu áp chót.

Võ Thị Kim Phụng đang hướng tới danh hiệu thứ nhì tại giải

Với lợi thế cầm quân trắng, Kim Phụng triển khai thế trận tấn công dồn dập ngay từ đầu. Tuy nhiên, Maria Furtado cũng không chịu kém khi tổ chức phòng thủ chặt chẽ và tấn công ngay khi có thể. Phải đến nước 71, thế trận mới nghiêng hẳn về cho kỳ thủ Việt Nam trước khi Maria Furtado chịu bắt tay thua cuộc.

Chiến thắng thứ 6 kể từ đầu giải tiếp tục đưa Kim Phụng độc chiếm ngôi đầu sau 8 ván đấu với 6,5 điểm, hơn 0,5 điểm so với kỳ thủ Kazakhstan Diana Assubayeva. Trên lý thuyết, chỉ cần hòa ván cuối là coi như Kim Phụng sẽ có huy chương nhưng danh hiệu vô địch chỉ thuộc về kỳ thủ Việt Nam nếu cô giành thắng lợi trước chính Diana Assubayeva. Ngoài ra, Kim Phụng cũng cần phải chiến thắng để tạo điều kiện cho đồng đội Nguyễn Thị Mai Hưng và Hoàng Thị Như Ý (cùng 5,5 điểm) có cơ hội tranh chấp huy chương trong trường hợp 2 kỳ thủ này cũng giành trọn điểm số ở lượt đấu cuối. Mai Hưng sẽ đối đầu cùng Rucha Pujari trong khi Như Ý sẽ gặp J Saranya, đều của Ấn Độ và cùng có 5,5 điểm sau 8 ván.

Hoàng Thị Như Ý giành ngôi á quân cờ chớp

Lợi thế tâm lý đang thuộc về các kỳ thủ Việt Nam bởi song song với nội dung cờ tiêu chuẩn, họ còn tham dự nội dung cờ chớp với 9 ván đấu theo hệ Thụy Sĩ. Ở nội dung này, Kim Phụng và Như Ý đã chia nhau 2 danh hiệu vô địch, á quân trong khi Mai Hưng dù đồng điểm với Sarvinoz Kurbonboeva (Uzbekistan) nhưng do kém về hiệu số nên đành chấp nhận xếp hạng 4.

Trần Tuấn Minh (trái) và cơ hội tranh chấp huy chương

Ở giải nam, Trần Tuấn Minh chỉ xếp hạng 8 nội dung cờ chớp nhưng ở nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ trẻ Hà Nội này đang tạm xếp thứ 3 sau 8 ván với 5,5 điểm. Lượt trận cuối, Tuấn Minh sẽ phải đối đầu cùng người đang dẫn đầu bảng tổng sắp là kỳ thủ Srinath Narayanan (Ấn Độ, 7,5 điểm). Srinath chỉ cần hòa là lên ngôi vô địch nhưng cơ hội giành huy chương chỉ mở ra cho Tuấn Minh nếu anh đánh bại được đối thủ này.

Đông Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục