Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2017: TP.HCM vươn lên dẫn đầu

14:50 Thứ bảy 05/08/2017

(TinTheThao.com.vn) - Sau 3 ngày tranh tài tại Nhà khách Thể thao Phú Thọ (TP.HCM), giải đã kết thúc hai nội dung Cờ nhanh và Cờ chớp nhoáng vào trưa 5/8, với đoàn chủ nhà TP.HCM vươn lên dẫn đầu với 29 huy chương vàng (15 HCV Cờ chớp và 14 HCV Cờ nhanh), xếp tiếp theo là đoàn Hà Nội (5 HCV Cờ chớp/ 8 HCV Cờ nhanh) và Quảng Ninh (2 HCV Cờ chớp).     

Tham dự giải năm nay có 312 kỳ thủ đến từ 10 đoàn: Hà Nội, Bộ Công an, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Phước và chủ nhà TP.HCM. Các kỳ thủ sẽ tranh tài ở 96 bộ huy chương ở 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống, với 6 nhóm tuổi nam và nữ U7, 9, 11, 13, 15, 18.

1

 Kỳ thủ Huỳnh Hào Phát (áo đen - đứng giữa) đem về cho đoàn TP.HCM HCV ở lứa tuổi U11 nam. Ảnh: Hải Vân.

Kỳ thủ Huỳnh Hào Phát đem về cho đoàn chủ nhà TP.HCM chiếc HCV ở nội dung Cờ chớp lứa tuổi U11 nam khi thắng trước Nguyễn Nam Sơn (Bộ Công an) ở ván đấu thứ 9 và đạt 8,5 điểm, Phạm Huy Khánh (Hà Nội) vượt qua Bùi Lê Tấn Tài (TP.HCM) để giành HCB và Nguyễn Tấn Phát (TP.HCM) đã vượt qua Ngô Xuân Gia Huy (Hà Nội) để giành HCĐ. Cả hai kỳ thủ Huỳnh Hào Phát và Nguyễn Tấn Phát đã giành thêm chiếc HCV đồng đội cho TP.HCM ở nội dung này, xếp hạng nhì là Hà Nội và đồng hạng ba Thừa Thiên Huế và Bộ Công an.

2

 Kỳ thủ Nguyễn Tấn Phát (áo xanh) vượt qua Ngô Xuân Gia Huy để giành HCĐ ở nhóm tuổi U11 nam. Ảnh: Hải Vân.

3

 Kỳ thủ Phí Trọng Hiếu (áo cam - bên phải) giành HCV ở lứa tuổi U15 nam Cờ chớp.

Ở nội dung Cờ chớp U18 nữ, kỳ thủ Nguyễn Thị Trà My (Thừa Thiên Huế) thắng kỳ thủ Lê Đoàn Phương Uyên (TP.HCM) ở ván 7 và giành HCV với 7 ván thắng tuyệt đối. Giành HCB là Trần Thị Bích Hằng (Bình Định) và HCĐ là hai kỳ thủ Kiều Bích Thủy (Hà Nội) và Nguyễn Lâm Xuân Thy (TP.HCM). Đồng đội: HCV thuộc về TP.HCM, đội Bình Định giành HCB và HCĐ thuộc về hai đội Hà Nội và Thừa Thiên Huế.   

4

 Nguyễn Thị Trà My và Trịnh Ngọc Huy (bục I) giành HCV ở lứa tuổi 18 ở nội dung Cờ chớp.

Kỳ thủ Trịnh Ngọc Huy đã đem về cho đoàn Quảng Ninh chiếc HCV ở nội dung Cờ chớp U18 nam khi chia điểm với Trần Thái Hòa (TP.HCM) và đạt 6 điểm sau 7 ván đấu. Kỳ thủ Đào Văn Trọng (Quảng Ninh) giành HCB khi vượt qua Hoàng Xuân Chính (Hà Nội), cùng đạt HCĐ là Đào Duy Khánh và Hoàng Xuân Chính (Hà Nội). Với hai thành tích cao nhất, đội Quảng Ninh giành luôn HCV đồng đội, hạng nhì Hà Nội và đồng hạng ba TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu.

5

 Phát thưởng nội dung Cờ chớp nam và nữ U18.

Sáng 6/8, các kỳ thủ bước vào tranh tài ở hai nội dung Cờ tiêu chuẩn và Cờ truyền thống và giải sẽ kết thúc vào ngày 11/8.

Kết quả HCV nội dung Cờ chớp ở các nhóm tuổi còn lại:

U7: Hoàng Nhật Minh Huy (TP.HCM – nam) và Trần Bảo Châu (Bộ Công an – nữ).  Đồng đội: nam TP.HCM  và nữ TP.HCM.

U9: Phan Huy Hoàng (TP.HCM) và Đinh Trần Thanh Lam (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ Hà Nội.

U11 nữ: Ngô Hồ Thanh Trúc (TP.HCM). Đồng đội nữ Hà Nội.

U13: Phan Nguyễn Công Minh (TP.HCM) và Nguyễn Phương Thảo (Hà Nội). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ Hà Nội.

U15: Phí Trọng Hiếu (Hà Nội) và Lại Quỳnh Tiên (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

Kết quả HCV nội dung Cờ nhanh:

U7: Hoàng Nhật Minh Huy (TP.HCM) và Nguyễn Diệu Hà (Hà Nội). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ Hà Nội.

U9: Hà Khả Uy (Bình Phước) và Đinh Trần Thanh Lam (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

U11: Nguyễn Tấn Phát (TP.HCM) và Nguyễn Thanh Thảo (Hà Nội). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ Hà Nội.

U13: Phan Nguyễn Công Minh (TP.HCM) và Ngô Thừa Ân (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

U15: Trần Anh Dũng (Hà Nội) và Lại Quỳnh Tiên (TP.HCM). Đồng đội: nam Hà Nội và nữ TP.HCM.

U18: Hoàng Xuân Chính (Hà Nội) và Kiều Bích Thủy (Hà Nội). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ Bình Định.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 14:30 05/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục