Ảnh: WorldRowing |
Tại nội dung thuyền đôi nữ mái chèo nhẹ, cặp Trần Thị An/Phạm Thị Hài có mặt ở chung kết C cùng với Eri Wakai/Atsumi Fukumoto (Nhật Bản), Oju Lee, Jinna Choi (Hàn Quốc) và Phuttharaksa Nikree Rodenberg/ Anita Whiskin (Thái Lan).
Tại chung kết C nội dung thuyền đôi nam mái chèo nhẹ, cặp Phạm Minh Chính/Nguyễn Văn Linh sẽ thi đấu cùng Zhang En/Zhang Jilin (Trung Quốc), Dego Nazario/Ailson Silva (Brazil), Yuki Ikeda/Yuta Hamada (Nhật Bản), Edgar Ilas/Alvin Amposta (Philippines), Seonhyeon Kim/Donghyeon Kim (Hàn Quốc). Duy ở nội dung thuyền bốn nữ, nội dung từng đem lại cho rowing Việt Nam ngôi á quân Asian Games 2010 Quảng Châu, Việt Nam đã lọt vào chung kết B.
Với bộ tứ Trần Thị An, Phạm Thị Hài, Trần Thị Sâm và Phạm Thị Thảo, Việt Nam sẽ đua tranh các vị trí xếp hạng từ 7 đến 9 với Na Lyu, Heng Chen, Qianwen Yang, Guoru Liang (Trung Quốc) và Amusana Devi Moirangthem, Varghese Dittymol, Devi Chaoba, Priya Changamayum (Ấn Độ). Với trình độ châu lục, các tay chèo Việt Nam vẫn phải cố gắng nhiều, ngay cả ở các nội dung của nữ. Hiện nay một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... đang đầu tư rất mạnh vào rowing. Vì thế nếu không có những chuyển biến rõ rệt thì trong một vài năm tới, Việt Nam sẽ khó trụ vững ở vị trí hiện nay.