Giải đua motor đường thẳng lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

09:05 Thứ tư 06/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Được sự chấp thuận của Liên Đoàn Xe Đạp Mô Tô Thể Thao Việt Nam và UBND Tỉnh Long An công ty TNHH Xuân Hồng phối hợp với Sở văn hóa thể thao và Du lịch Tỉnh Long An tổ chức giải đua 400m đường thẳng. Giải đua cúp vô địch quốc gia 2015 sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/5 tại khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được một giải đua thi đấu theo thể thức đối kháng một chọi một loại trực tiếp trên đường thẳng. Đây là loại hình đua nổi tiếng ở các tay đua đường phố mà yếu tố quyết định thắng bại chủ yếu dựa vào “sức mạnh”, tốc độ của “chiến mã” của mình.

Giải đua 400m đường thẳng sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/5 tại khu công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước, Long An. Ảnh: Như Huy.

Giải quy tụ 88 VĐV đến từ các CLB mạnh trên cả nước cùng nhau về tranh tài ở các nội dung: 2 thì ( Sport, Ya Z ), Exciter, Suzuki Raider ( piston 62mm). Trong đó có 24 VĐV Yaz 125cc chuyên nghiệp, 32 VĐV Yaz 125cc, Suzuki Sport 110cc – 120cc bán chuyên, 16 VĐV Suzuki Raider 150cc, 16 VĐV Exciter 135cc. Các tay đua sẽ có 2 ngày 14 – 15/5 để dợt xe làm quen với đường đua trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Giải diễn ra bao gồm các nội dung sau: Suzuki Raider gồm 16 VĐV chuyên nghiệp và 2 thì có 32 VĐV bán chuyên nghiệp sẽ thi đấu trong ngày 16/5. Ở nội dung Exciter với 16 tay đua chuyên nghiệp tham gia và 24 VĐV chuyên nghiệp bước vào thi đấu ở nội dung 2 thì trong ngày 17/5.

Trong những năm gần đây, nhất là từ năm 2000 đến nay, Liên đoàn xe đạp và mô tô Thể thao Việt Nam đã có những bước tích cực khôi phục lại môn đua xe tốc độ này. Đứng trước việc lần đầu tiên Việt Nam tổ chức giải đua đường thẳng tốc độ này, Ông Âu Xuân Đôn - Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp, mô tô Thể Thao Việt Nam cho biết:  “Các nước trong khu vực Đông nam Á đã có thể thức đua xe đường thẳng, nhưng Việt Nam thì đây là lần đầu tiên. Đây là cơ hội để chúng ta có thể hội nhập với thế giới và tôi tin giải đua này sẽ là bữa ăn tinh thần mới lạ, hấp dẫn dành cho khán giả yêu tốc độ ở Việt Nam.”

Các nước trong khu vực Đông nam Á đã có thể thức đua xe đường thẳng, nhưng Việt Nam thì đây là lần đầu tiên. Ảnh: Như Huy.

Vì thế để đảm bảo phục vụ tốt hơn lượng khán giả bất chấp cái nắng nóng như thiêu của mùa hè đổ lửa đến xem đua xe, BTC đã tiến hành lắp ráp khán đài có mái che với sức chứa lên đến 20 ngàn chỗ ngồi. Ngoài ra còn bố trí hơn 320 người làm công tác an ninh chia đều cho hai ngày giải diễn ra.

Như Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục