Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng: Tiến Minh là hạt giống số 7

11:09 Thứ bảy 03/11/2012

Hôm qua, BTC giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2012 đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu của giải. Theo đó, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh được chọn là hạt giống số 7.

Do Lee Chong Wei và Lin Dan (lần lượt xếp thứ 1 và 2 trên bảng xếp hạng đơn nam của Liên đoàn cầu lông thế giới) không thi đấu nên vị trí hạt giống số một của giải cầu lông Trung Quốc mở rộng năm nay thuộc về Chen Long, tay vợt hạng 3 thế giới. Thứ tự các hạt giống tiếp theo lần lượt là Chen Jin (hạt giống số 2), Simon Santoso (hạt giống số 3), Du Pengyu (hạt giống số 4), Kenichi Tago (hạt giống số 5), Sho Sasaki (hạt giống số 6), Tiến Minh (hạt giống số 7), Jan O Jorgensen (hạt giống số 8).

Tiến Minh có nhiều thử thách tại giải Trung Quốc mở rộng. Ảnh: Quang Nhựt

Cũng theo kết quả bốc thăm này, tại vòng một, Tiến Minh sẽ gặp tay vợt người Anh Rajiv Ouseph. Đây là tay vợt xếp hạng 29 thế giới và nếu thắng, Tiến Minh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Henri Hurskainen (Thụy Điển)/Parupalli Kashyap (Ấn Độ).

Ở nhánh đấu này, nếu lọt vào tứ kết, Tiến Minh nhiều khả năng sẽ chạm trán hạt giống số 4 đồng thời cũng là tay vợt nước chủ nhà Du Pengyu.

Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2012 Lining Cup sẽ diễn ra từ 13 đến 18/11 với tổng giá trị giải thưởng là 400.000 USD. Đây là một trong những giải đấu thuộc hệ thống Super Series và thi đấu tại thành phố Thượng Hải. Sau khi thi đấu tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2012 ở thành phố Hải Dương (kết thúc ngày 9/11), Tiến Minh sẽ lên đường sang Thượng Hải đánh giải Trung Quốc mở rộng.

Ở bảng xếp hạng tuần đầu tiên tháng 11, Tiến Minh đã tụt từ thứ 10 xuống hạng 11 và chỉ có kết quả thi đấu thuyết phục tại giải Trung Quốc mở rộng, Tiến Minh mới sớm có cơ hội trở lại tốp 10.

Lâm Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục