Giải cầu lông Malaysia mở rộng: Tiến Minh đặt mục tiêu vào chung kết

11:45 Thứ hai 30/04/2012

Được xếp làm hạt giống số 2 nhờ là tay vợt có thứ hạng cao thứ nhì, chỉ sau Lee Chong Wei, hạt giống số một, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới, nên đương nhiên Nguyễn Tiến Minh được đánh giá cao về khả năng tiến sâu tại giải. Thậm chí, bản thân tay vợt số một VN cũng tự đặt ra cho mình mục tiêu lọt vào trận chung kết.

Trên lý thuyết, nếu căn cứ vào kết quả bốc thăm cũng như thực lực hiện có của Tiến Minh để so sánh với các đối thủ cạnh tranh tại giải, thì cơ hội để Tiến Minh đi đến trận đấu cuối cùng là có. Được miễn thi đấu vòng đầu tiên, Tiến Minh sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại giải cầu lông Malaysia mở rộng bằng trận đấu ở vòng 2, gặp người thắng trong cặp đấu giữa Andre Marteen(Indonesia)-Anand Pawar (Ấn Độ). Vượt qua vòng 2, nhiều khả năng Tiến Minh sẽ chạm trán Sony Dwi Kuncoro, tay vợt người Indonesia đang xếp hạng 72 thế giới. Tiếp đó, nếu lọt vào tứ kết, đối thủ của Tiến Minh rất có thể sẽ là hạt giống số 5 Takuma Ueda (Nhật Bản). Đây là tay vợt đang xếp hạng 36 thế giới. Nếu đúng như dự kiến, đích đến cuối cùng của Tiến Minh sẽ là trận chung kết mà ở đó gần như chắc chắn có Lee Chong Wei đang chờ đón.

Tiến Minh đặt mục tiêu vào chung kết - Ảnh Getty

Thế nhưng, dự đoán là một chuyện còn thực tế đạt được ra sao lại là chuyện khác, nhất là trong các trận đấu đỉnh cao. Với riêng trường hợp của Tiến Minh, việc tay vợt này để thua trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn, có thứ hạng thấp hơn mình ở các giải đấu lớn gần đây đã không còn là chuyện lạ.

Bản thân Tiến Minh cho dù đã nỗ lực để lấy lại phong độ nhưng hiện tại cũng vẫn đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, thành tích tốt nhất trong vòng 2 tháng qua của tay vợt này chỉ là lọt vào trận chung kết giải Australia mở rộng. Còn đối với giải cầu lông VĐ châu Á vừa qua, Tiến Minh đã phải dừng bước tại vòng 3 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình. Lý do dẫn tới kết quả thi đấu không như ý đó được lý giải là Tiến Minh có ít thời gian chuẩn bị.

Với giải cầu lông Malaysia mở rộng thì mục tiêu của Tiến Minh không gì khác là thành tích, càng cao càng tốt. Chỉ có như thế Tiến Minh mới có cơ hội cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng những tay vợt nam hàng đầu thế giới, qua đó gặp thuận lợi hơn khi bốc thăm, xếp lịch thi đấu của môn cầu lông tại Olympic London.

Giải cầu lông Malaysia mở rộng diễn ra tại thành phố Johor Bahru từ 1 đến 6/5 với tổng giá trị giải thưởng là 120.000 USD. Ngoài Tiến Minh, ở nội dung đơn nam, cầu lông VN còn có một đại diện khác, đó là Nguyễn Hoàng Nam. Ở vòng một, Nguyễn Hoàng Nam đối đầu Shu Wada (Nhật Bản).

Lâm Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục