Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng thuận lợi cho các hạt giống

17:18 Thứ năm 18/10/2012

Ngoại trừ trường hợp Peter Hoeg Gade và Chen Jin khi bất ngờ gác vợt trước các tay vợt ít tên tuổi hơn

Ngày thi đấu đầu tiên của giải cầu lông Đan Mạch mở rộng diễn ra thuận lợi với tất cả các tay vợt được xếp hạng hạt giống của hai nội dung đơn nam và đơn nữ khi đều chiến thắng và giành quyền vào vòng hai, ngoại trừ trường hợp Peter Hoeg Gade và Chen Jin.

Từng là tay vợt số 1 thế giới và hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng đơn nam của BWF, Peter Hoeg Gade được xếp hạng hạt giống thứ 6 tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Thế nhưng những ưu thế đó không giúp anh có được chiến thắng trước đối thủ người Ấn Độ - Sourabh Varma trong trận ra quân. Sau 42 phút thi đấu, tay vợt Đan Mạch thất thủ khá dễ dàng với tỷ số của hai séc lần lượt là 18-21 và 14-21.

Thất bại của Peter Hoeg Gade chưa phải là bất ngờ duy nhất ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của giải cầu lông Đan Mạch mở rộng – giải đấu thứ 9 trong hệ thống super series mùa này bởi trong 1 trận đấu khác, hạt giống số 3 người Trung Quốc – Chen Jin đã gác vợt với tỷ số 1-2 trước Suppanyu Avihingsanon của Thái Lan.

Trong những trận đấu còn lại, những hạt giống hàng đầu đều là những người chiến thắng. Trong đó, hạt giống số 1 Lee Chong Wei thắng một tay vợt khác của nước chủ nhà là Viktor Axelsen 21-8, 21-18; Chen Long thắng Hu Yun 21-19, 13-21, 21-18; Simon Santoso thắng Wei Feng Chong 16-21, 21-17, 21-17 và Sho Sasaki thắng Anand Pawar cũng sau ba séc 14-21, 21-15, 21-11.

Ở nội dung đơn nữ, không có bất ngờ xảy ra khi Wang Yihan, Li Xuerui, Saina Nehwal, Wang Shixian và Tine Baun đều giành vé vào vòng hai với những chiến thắng chỉ sau hai séc./.

Việt Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục