Giải bắn súng ISSF World Cup Final 2012: Hà Minh Thành không vào chung kết

12:59 Thứ bảy 27/10/2012

Sáng qua 26-10, tại trường bắn Bangkok, Thái Lan, giải bắn súng ISSF World Cup Final đã bước vào nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Đại diện duy nhất của Việt nam tại cuộc thi này là xạ thủ Hà Minh Thành, người từng xếp hạng 5 tại ISSF World Cup Milan.

Ở cuộc thi này, Hà Minh Thành so tài cùng 11 xạ thủ hàng đầu thế giới khác. Đây đều là các xạ thủ được Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) mời đích danh trên cơ sở thành tích tham dự các vòng đấu ISSF World Cup của năm 2012.

Hà Minh Thành so tài cùng 11 xạ thủ hàng đầu thế giới khác.

Tại bài bắn tiêu chuẩn, Hà Minh Thành đã có những loạt bắn không tốt khi chỉ đạt 574 điểm, thua xa khả năng của chính anh, quãng 583 điểm. Trong 6 loạt bắn, Minh Thành chỉ có 1 loạt đạt 98 điểm, còn lại có những loạt chỉ đạt 94, thậm chí 92 điểm. Với kết quả này, Minh Thành xếp hạng 12 chung cuộc, sau xạ thủ Aiyama Teruyoshi (Nhật Bản) đúng 1 điểm. Xạ thủ số 1 châu Á ở nội dung súng ngắn bắn nhanh, Kumar Vijay (Ấn Độ) cũng chỉ đạt 582 điểm và không lọt vào tốp 6 dự bài bắn chung kết.

Trong bài bắn chung kết, Martin Strnad (CH Cezch) đạt 32 điểm giành ngôi vô địch (585 điểm bài bắn tiêu chuẩn). Xếp ở hai vị trí tiếp theo là Christian Reitz (Đức) và Zhang Jian (Trung Quốc). Điều gây bất ngờ là ĐKVĐ Olympic London 2012 Kim Daeyoong (Hàn Quốc) chỉ xếp hạng 5 chung cuộc với 586 điểm bài bắn tiêu chuẩn và 17 điểm bài bắn chung kết.

Kết thúc phần thi, Hà Minh Thành sẽ sớm trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới.

Bảo Châu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục