Giải bắn súng ISSF WORLD CUP CHANGWON 2013: Hoàng Ngọc lần đầu xếp hạng 4

12:29 Thứ ba 09/04/2013

Không được đặt nhiều kỳ vọng như đồng đội Hoàng Xuân Vinh hay Hà Minh Thành nhưng xạ thủ Olympic Lê Thị Hoàng Ngọc đã gây bất ngờ ở Changwon khi lần đầu lọt vào tốp 4 một cuộc thi World Cup.

Sau khi xếp hạng 22 chung cuộc nội dung 25m súng ngắn thể thao, Hoàng Ngọc thi tiếp nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ở bài bắn tiêu chuẩn, Hoàng Ngọc đạt 383 điểm và xếp hạng 4 vòng loại, đứng sau các tay súng Hàn Quốc, Ấn Độ và Serbi.

Tại bài bắn chung kết, Hoàng Ngọc mở màn khá thành công với loạt bắn đạt 10.6 điểm. Trường bắn Changwon đã bị choáng váng bởi Hoàng Ngọc đã đạt mức điểm so kè với 3 xạ thủ Ren Jie (Trung Quốc), Zorana Arunovic (Serbi) và Kim Jangmi (Hàn Quốc) sau 6 loạt bắn đầu.

Khi chỉ còn 3 loạt nữa là kết thúc bài bắn chung kết, Hoàng Ngọc đã quá căng thẳng tới mức không duy trì được phong độ, có loạt tụt xuống 7.2 điểm. Cuối cùng Hoàng Ngọc xếp hạng 4 với 155.6 điểm chung kết. Tuy cách khá xa 3 xạ thủ giành huy chương về điểm số nhưng việc lần đầu tiên lọt vào tốp 4 World Cup đã là thành công lớn của Hoàng Ngọc.

Trong khi đó, xạ thủ Hà Minh Thành lại thi đấu có phần sa sút ở nội dung súng ngắn bắn nhanh. Nếu chỉ cần lặp lại mức 583 điểm là có thể lọt vào chung kết thì Minh Thành chỉ đạt 558 điểm, xếp hạng 20 chung cuộc. Một đồng đội của Minh Thành la Kiều Thanh trở thành xạ thủ Việt Nam có thứ hạng cao nhất nội dung này, hạng 11 với 570 điểm.

Thanh Nhàn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục