Garner kế tiếp? 6 cầu thủ trở thành trụ cột của Man Utd sau khi được cho mượn

07:02 Thứ tư 25/05/2022

TinTheThao.com.vnVới những màn trình diễn đầy hứa hẹn khi được cho mượn, James Garner hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của Man Utd, như những David Beckham, John O’Shea hay Jesse Lingard trước đó.

 

David Beckham

Rất lâu trước khi trở thành một cái tên nổi tiếng, Beckham đã trải qua một tháng cho mượn tại đội bóng hạng Ba lúc bấy giờ là Preston North End trong mùa bóng 1994-95. Tiền vệ tài hoa này đã gây ấn tượng ngay lập tức tại Deepdale, ghi bàn trực tiếp từ một quả phạt góc và thực hiện một cú sút phạt tuyệt vời trong hai trận đầu tiên của mình.

Garner kế tiếp? 6 cầu thủ trở thành trụ cột của Man Utd sau khi được cho mượn - Bóng Đá

 Becks là huyền thoại Quỷ đỏ.

Mặc dù muốn ở lại Preston cho đến cuối mùa giải, Becks chỉ ra sân thêm 3 lần nữa trước khi Sir Alex Ferguson đưa anh trở lại Old Trafford. Anh sau đó thường xuyên được ra sân tại Man Utd trong mùa bóng 1995-96, và phần còn lại là lịch sử…

John O’Shea

O’Shea gia nhập Bournemouth theo hợp đồng cho mượn 3 tháng vào tháng 1 năm 2000 và có 11 lần khoác áo đội bóng hạng Hai khi đó. Cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland sau đó đã có thời gian cho mượn với đội bóng Hoàng gia Antwerp của Bỉ vào mùa giải 2000-01 và đã làm đủ để gây ấn tượng với Sir Alex.

Trong 10 mùa giải tiếp theo, O’Shea là một cầu thủ đa năng đáng tin cậy của Man Utd và cũng để lại những khoảnh khắc nổi bật, như lần xâu kim Luis Figo.

Jonny Evans

Sau một thời gian ngắn ở Royal Antwerp, Evans chớp lấy cơ hội được làm việc dưới quyền của huyền thoại Quỷ đỏ, Roy Keane tại Sunderland trong nửa sau của mùa giải 2006-07. Trung vệ này đã giúp Mèo đen giành quyền thăng hạng với tư cách là nhà vô địch Championship và được vinh danh là Cầu thủ trẻ của năm. Sau đó, anh trở lại Sân vận động Ánh sáng lần thứ hai vào tháng 1 năm 2008, có 16 lần ra sân để giúp Sunderland trụ hạng.

Bất chấp sự cạnh tranh từ Nemanja Vidic và Rio Ferdinand, Evans vẫn tiếp tục củng cố vị trí của mình tại Old Trafford và có gần 200 lần ra sân cho câu lạc bộ, giành ba chức vô địch Premier League.

Danny Welbeck

Garner kế tiếp? 6 cầu thủ trở thành trụ cột của Man Utd sau khi được cho mượn - Bóng Đá

  Welbeck đã có mùa bóng thành công ở Man Utd.

Welbeck tiếp bước Beckham và Evans, có 8 lần ra sân cho Preston trước khi gia nhập Sunderland theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa vào năm 2010.

Tiền đạo này rất được yêu thích tại Sân vận động Ánh sáng do cường độ làm việc không mệt mỏi, ghi sáu bàn sau 26 lần ra sân ở Premier League dưới thời Steve Bruce. Rồi anh đã được ra sân thường xuyên ở đội một Man Utd cho đến khi chuyển đến Arsenal vào năm 2014.

Tom Cleverley

Cleverley có lần đầu tiên được khoác áo đội một tại Leicester City vào nửa sau của mùa giải 2008-09, giúp Bầy cáo giành chức vô địch League One. Anh cũng ghi 11 bàn sau 33 trận tại Championship trong thời gian cho mượn tại Watford và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2009-10.

Tiền vệ này đã bước lên Premier League với Wigan trong mùa giải 2010-11 và là một trong những người có màn trình diễn nổi bật khi họ trụ hạng thành công. Cleverley cuối cùng đã trở lại Man Utd vào năm 2011 và có 22 lần ra sân ở Premier League mùa 2012-13, giúp Quỷ đỏ lên ngôi vô địch. Đó là điểm nhấn trong sự nghiệp của Cleverley ở Old Trafford trước khi anh bị bán cho Everton vào năm 2015.

Jesse Lingard

Là một thành viên trong đội hình giành FA Youth Cup của Man Utd, Lingard đã có 5 lần ra sân cho Leicester vào mùa giải 2012-13 trước khi gia nhập Birmingham City vào mùa giải tiếp theo. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ khi ghi 4 bàn trong trận ra mắt Birmingham và trải qua nửa sau của mùa bóng đó tại Brighton.

Sau khi dính chấn thương trong trận ra mắt Quỷ đỏ, tiền vệ này đã trở lại Championship với Derby County vào tháng 2 năm 2015 và có 15 lần ra sân. Lingard cuối cùng đã thành danh trong màu áo Man Utd ở mùa 2015-16 và kể từ đó đã giành được FA Cup, League Cup và Europa League cùng Quỷ đỏ.

Minh Tuấn | 06:04 25/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục