FIFA công bố mức phạt đối với Croatia và Serbia

09:27 Thứ năm 08/12/2022

FIFA phạt LĐBĐ Serbia và Croatia vì những hành vi được cho là không đúng mực của cầu thủ và người hâm mộ, bao gồm thông điệp chính trị liên quan đến xung đột sắc tộc vùng Balkan.

FIFA công bố mức phạt đối với Croatia và Serbia - Bóng Đá

 Thủ môn Milan Borjan của Canada cản phá một cú sút trong trận đấu gặp Croatia tại Sân vận động Quốc tế Khalifa ở Doha, Qatar hôm 27/11. Ảnh: AP.

FIFA tuyên bố án phạt 53.000 USD đối với Liên đoàn Bóng đá Croatia sau khi cổ động viên của nước này chế nhạo thủ môn đội tuyển Canada Milan Borjan, người có liên hệ gia đình với vùng lãnh thổ Kosovo, theo AP.

FIFA cho biết cáo buộc chống lại Croatia liên quan đến việc “sử dụng từ ngữ và đồ vật truyền tải thông điệp không phù hợp với sự kiện thể thao”.

Cụ thể, trong trận thua 4-1 của Canada trước Croatia hôm 24/11, cổ động viên Croatia cầm tấm băng rôn in cờ của nhà sản xuất máy kéo John Deere và thay đổi khẩu hiệu tiếp thị để nhắm mục tiêu vào Borjan.

Thủ thành Borjan sinh ra ở một vùng dân tộc Serbia của Croatia, những người được cho là đã chạy trốn trên máy kéo khi xung đột xảy ra. Năm 1995, Borjan và gia đình rời quê hương.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Serbia nhận án phạt 21.300 USD từ FIFA sau cuộc điều tra về việc một lá cờ của vùng lãnh thổ Kosovo xuất hiện trong phòng thay đồ khi đối đầu Brazil ở trận mở màn tại World Cup 2022.

Trước đó, FIFA đã mở cuộc điều tra nhằm vào Serbia sau khi cổ động viên nước này mang theo một lá cờ in lãnh thổ của Serbia, trong đó bao gồm Kosovo - vùng đã tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008 nhưng không được Serbia công nhận.

Bên cạnh đó, phòng thay đồ của đội tuyển Serbia trong trận đấu với đội tuyển Brazil vào hôm 25/11 cũng có thông điệp "chúng tôi sẽ không đầu hàng", theo Reuters.

Nguồn: Zing.vn
Hương Vũ | 06:22 08/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục