FIFA cấm vận, U.23 Indonesia vẫn được dự SEA Games 28

20:38 Thứ bảy 30/05/2015

Hôm nay, FIFA đã chính thức ra lệnh cấm vận bóng đá Indonesia, bắt đầu từ vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019, nhưng ngoại lệ, đội U.23 nước này vẫn sẽ được tiếp tục thi đấu tại SEA Games 28.

FIFA cấm vận bóng đá Indonesia vì sự can thiệp của chính phủ nước này - Ảnh: Internet.

Bất chấp những nỗ lực hòa giải của tổng thống Widodo, FIFA vẫn quyết định ra lệnh cấm vận đến nền bóng đá Indonesia vì sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động của liên đoàn bóng đá nước này (PSSI).

Lệnh cấm vận sẽ có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ không thể có mặt ở những vòng tiếp theo của vòng loại kép của World Cup 2018 và Asian Cup 2019 vốn sẽ khởi tranh lại trong 2 tuần nữa.

Tuy nhiên, FIFA cho phép U.23 Indonesia được thi đấu tại SEA Games 28 vì giải đấu này đã chính thức khởi tranh.

“Quyết định đình chỉ hoạt động của PSSI có hiệu lực ngay lập tức và cho đến khi PSSI có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo điều 13, 17 của điều lệ FIFA.

Tuy nhiên, như một biện pháp ngoại trừ, đội tuyển quốc gia nước này sẽ vẫn được tiếp tục tham gia SEA Games 28”, theo thông báo của FIFA ngày hôm nay.

Như vậy, với việc Indonesia bị loại khỏi vòng loại kém World Cup 2018 và Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải đối đầu với 3 đối thủ là Thái Lan, Iraq và Đài Loan tại sân chơi này.

Trong khi đó, việc U.23 Indonesia sẽ tiếp tục được dự SEA Games 28 cũng giúp giải đấu này không bị xáo trộn lịch thi đấu. Đặc cách của FIFA giúp tất cả có thể thở phào và toàn tâm toàn ý cho thi đấu từ thời điểm này.

Quốc Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục