Fabrizio Romano nhận định: Mourinho khiến kế hoạch 40 triệu của Arsenal phá sản

10:05 Thứ năm 09/09/2021

TinTheThao.com.vnRốt cuộc thì đã không có bất kỳ tiền đạo trung tâm nào cập bến Emirates trong mùa Hè vừa qua.

Trao đổi thông qua chương trình podcast Here We Go, Fabrizio Romano khẳng định Arsenal từng cố gắng chiêu mộ tiền đạo thuộc biên chế Chelsea, Tammy Abraham. Thế nhưng, kế hoạch của họ đã phá sản vì Abraham bị HLV Jose Mourinho thuyết phục.

Khi được hỏi về câu lạc bộ nào đã nỗ lực mạnh mẽ nhất để thay đổi quyết định của Abraham, ký giả người Ý cho hay:

"Đó là Arsenal, hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Atalanta muốn cậu ấy, nhiều câu lạc bộ ở Anh cũng dò hỏi, nhưng Arsenal đã thực sự thúc đẩy để có được Tammy Abraham."

Fabrizio Romano on Tammy Abraham - Arsenal  - Bóng Đá

 Mourinho được cho là kỳ vọng rất lớn vào Abraham. 

"Họ đã cố gắng thuyết phục cầu thủ này trước khi cậu ấy gia nhập Roma, vì khi ấy, Arsenal đang tìm cách bán đi Lacazette hoặc Eddie Nketiah để có chỗ trống cho một tiền đạo mới, dọn đường cho Abraham."

“Họ thực sự quan tâm, đã đàm phán với người đại diện và chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị. Nhưng, Arsenal cần bán một tiền đạo trước khi ký hợp đồng với Tammy Abraham. Họ thực sự, thực sự đã cố gắng bằng mọi cách có thể."

“Vì vậy, Arsenal đã tin rằng họ có cơ hội ký hợp đồng với Abraham. Nhưng trong bóng đá, không dễ để thay đổi suy nghĩ của các cầu thủ, và cảm giác cá nhân của tôi là: nếu Jose Mourinho không phải là HLV của Roma, Tammy Abraham bây giờ đã là một cầu thủ của Arsenal." 

Abraham nói về bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea 

 
Huỳnh Phong | 09:35 09/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục