Everton "tự hủy", Chelsea củng cố vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh

02:53 Thứ ba 09/03/2021 | 1

TinTheThao.com.vnChelsea đã có một chiến thắng dễ dàng trước Everton trên sân nhà Stamford Bridge.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc tự tin và dồn ép đối thủ. Phút thứ 6, nhận bóng từ Reece James, Timo Werner thử vận may với cú sút ở rìa vòng cấm nhưng bóng đã đi vọt xà.

Sau đó 10 phút, đến lượt James tung cú dứt điểm từ khoảng cách 17m, tiếc là bóng đã chạm chân hậu vệ Everton đi hết đường biên ngang. Mãi đến phút 25, The Toffees mới có câu trả lời, song cú chạm đầu của Dominic Calvert-Lewin lại không trúng tâm bóng và chưa thể làm khó hàng thủ Chelsea.

Thế cân bằng của trận đấu được phá vỡ ở phút 31. Từ đường căng ngang của Marcos Alonso, Kai Havertz băng vào dứt điểm, bóng chạm vào chân của Ben Godfrey đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Jordan Pickford.

Sau trận Chelsea vs Everton - Bóng Đá

Pha đá phản lưới nhà của Godfrey giúp Chelsea vượt lên dẫn trước.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, The Blues thi đấu kết dính hơn, tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 40, Callum Hudson-Odoi tung cú sút trong vòng cấm nhưng bị Alex Iwobi cản phá. Một phút sau đó, đến lượt Alonso thử tài Pickford nhưng thật tiếc là thủ thành người Anh đã phản xạ tuyệt vời và cứu thua cho đội khách. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Bước sang hiệp 2, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chiếm ưu thế. Phút 51, suýt nữa Alonso đã lập 1 siêu phẩm đá phạt với cú đá chếch phía cánh phải. Song Pickford đã chơi cảnh giác, tung người đẩy bóng qua xà. Ba phút sau, Havertz đã đưa được bóng vào lưới Everton nhưng đã bị trọng tài từ chối vì lỗi dùng tay chơi bóng của số 29.

Everton

 Havertz sút tung lưới Everton nhưng bàn thắng không được công nhận.

Everton đáp trả bằng cú đá mu lai má của Richarlison ở phút 56, tiếc là bóng đã đi ra ngoài khung gỗ của Chelsea.

Phút 64, Havertz tiếp tục tạo điểm nhấn khi anh chính là nhân tố khiến Pickford phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Jorginho đã không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới Everton, nâng tỷ số lên 2-0.

Everton

Jorginho ghi bàn từ chấm 11m.

Bị dẫn 2 bàn, The Toffees không còn gì để mất, họ dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém duyên nhưng Calvert-Lewin, Richarlison đều không thể làm nên điều đặc biệt.

Bế tắc trên hàng công, Everton nhiều lần chịu những cuộc phản công của Chelsea. Đáng chú ý phải kể đến tình huống ở phút thứ 85, Werner có cơ hội đối mặt với Pickford nhưng lại sút quá hiền. Sau đó N'Golo Kante băng vào đá bồi nhưng cũng không thắng được thủ thành người Anh.

Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi và Chelsea có chiến thắng chung cuộc 2-0. Với kết quả này, The Blues xây chắc vị trí thứ 4 với 50 điểm, tạo khoảng cách 4 điểm với chính Everton (Chelsea đá nhiều hơn 1 trận).

Tỷ số: Chelsea 2-0 Everton

Ghi bàn: Ben Godfrey (31', phản lưới nhà), Jorginho (65', penalty).

Đội hình ra sân:

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Zouma; Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Alonso; Mount, Havertz; Werner.

Everton: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Gomes, Allan, Iwobi; Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.

Đăng Huy | 02:23 09/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục