EURO 1968 - Facchetti, người chỉ huy vĩ đại của catenaccio

19:15 Chủ nhật 22/05/2016

Cố huyền thoại Facchetti luôn được biết đến với nụ cười hiền hòa, có thể mê hoặc bất kỳ ai. Ông cũng mang đầy vẻ lãng mạn vào sân cỏ và là người chỉ huy vĩ đại của lối chơi catenaccio ở thập niên 60, 70 thế kỷ trước ở Inter cũng như ĐTQG Italia.

Biểu tượng vĩ đại của Inter

Facchetti sở hữu vẻ lãng tử đầy chất điện ảnh, đặc trưng của người Italia. Ông luôn được biết đến với nụ cười đầy ma lực, khiến rất nhiều CĐV nữ ở thời đại của ông (và cả sau này) phải mê mệt.

Facchetti, biểu tượng vĩ địa của Inter. Ảnh: Internet.

Hơn thế, ông còn được người ta quý trọng bởi là biểu tượng sống của Inter. Ông bắt đầu gia nhập đoàn quân của Helenio Herrera vào năm 1960 (khi 18 tuổi) và kể từ ấy, chiếc logo của Nerazzurri luôn đặt cạnh trái tim ông, cho tới khi Facchetti về với cõi vĩnh hằng vào năm 2006 (trong vai trò phó Chủ tịch của Inter).

Facchetti là nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên “Grande Inter” dưới thời Helenio Herrera. Ông chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tới tận bây giờ, thế giới bóng đá chưa tìm ra được cầu thủ nào nổi bật hơn cố huyền thoại của Inter ở vị trí này.

Ông sở hữu lối chơi của nghệ sĩ với nhưng pha cắt bóng vô cùng ảo diệu. Ngoài ra, khả năng tấn công của Facchetti của vô cùng tuyệt vời. Một trong điểm mạnh của ông chính là khả năng dứt điểm. Ông có những cú ra chân nhanh như tiền đạo. Trong 634 trận đấu ra sân cho Inter, Facchetti đã ghi tới 75 bàn thắng. Một thành tích hiếm có với hậu vệ.

Facchetti là chỉ huy của lối chơi catenaccio huyền thoại của Inter, thứ đã mang tới 2 cúp C1 (2 lần lọt vào chung kết), 4 Serie A cho Nerazzurri trong thập niên 60,70 thế kỷ trước.

Cái tên Facchetti còn đại diện cho tinh thần chiến đấu cao thượng. Sau này, ở Italia, người ta đã trao giải thưởng Facchetti để tôn vinh những cá nhân fair-play trên sân bóng (Maldini từng nhận giải thưởng này). Để tôn vinh những đóng góp của Facchetti, những người Inter đã treo áo số 3 (ông là người đầu tiên được vinh dự treo áo ở Giuseppe Meazza).

Đội trưởng của tuyển Italia ở Euro 1968

Cũng như ở Inter, tầm ảnh hưởng của Facchetti ở đội tuyển Italia cũng rất lớn. Với tầm băng đội trưởng trên tay, ông tiếp nối vai trò thủ lĩnh trong lối chơi catenaccio của Azzurri tại Euro 1968.

Facchetti (số 1) giương cao cúp vô địch Euror 1968. Ảnh: Internet.

Tính cả vòng loại, đội tuyển Italia chỉ lọt lưới đúng 6 bàn thắng sau 11 trận (trong đó, Azzurri giữ sạch lưới tới 7 trận). Hàng thủ luôn là “thứ vũ khí” lớn nhất mang về thành công cho Italia và Facchetti chính là “trái tim” của hệ thống ấy.

Kết thúc giải đấu, ông đã cùng Dino Zoff, Sandro Mazzola, Angelo Domenghini và Luigi Riva được xếp vào đội hình tiêu biểu giải đấu. Cá nhân Facchetti cũng mang tới may mắn cho đội tuyển Italia khi giành chiến thắng trước Liên Xô nhờ tung đồng xu.

Tới tận bây giờ, nhiều người vẫn còn bị ám ảnh bởi nụ cười hiền hậu của cố huyền thoại Inter trong ngày giương cao cúp vô địch Euro 1968. Hình ảnh ấy mãi theo ông về cõi vĩnh hằng. Ông có thể mỉm cười trên thiên đường với những gì làm được cho Inter cũng như đội tuyển Italia.

Tổng hợp | 14:34 22/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục