Durant cùng Westbrook tỏa sáng giúp OKC vượt qua Phoenix Suns

23:38 Thứ bảy 20/10/2012

Trong trận đấu diễn ra tại Tulsa, Oklahoma City, Kevin Durant đã ghi 22 điểm còn Russell Westbrook đóng góp 18 điểm để giúp Thunder vượt qua đối thủ Phoenix Suns với tỉ số 107-97.

Hai cầu thủ này đã kết hợp với nhau để ghi 23 điểm trong hiệp 3 để giúp Oklahoma City Thunder nới rộng khoảng cách từ 46-45 (thời điểm nghỉ giữa hiệp) lên 82-75. Westbrook đã có 2 cú ném 3 điểm thành công, 1 pha lên rổ ghi điểm và 3 đường kiến tạo trong 6 phút cuối cùng của hiệp 3 để giúp trận đấu từ thế cân bằng 60-60 chuyển thành thế dẫn trước 82-72 cho Thunder, trước khi Wesley Johnson ghi 3 điểm kết thúc hiệp đấu để hiệp 3 kết thúc với tỉ số 82-75.

Russell Westbrook và Kevin Durant dù không chơi hết trận cũng đủ giúp Thunder vượt qua Phoenix Suns. Ảnh: Internet.

Dàn cầu thủ dự bị của Thunder đã nới rộng cách biệt trong hiệp đấu cuối cùng nhờ màn trình diễn ấn tượng và mạnh mẽ của trung phong Cole Aldrich, người sẽ phải cạnh tranh một suất ra sân với Kendrick Perkins. Aldrich kết thúc trận đấu với 12 điểm và 6 lần bắt bóng bật bảng, trong số đó có 10 điểm trong hiệp 4.

Serge Ibaka, cầu thủ tham gia thi đấu trong hiệp 1 và hiệp 3, ghi 13 điểm và có 8 lần bắt bóng bật bảng.

Trong trận đấu này OKC đã cho đến 5 cầu thủ nghỉ ngơi vì những chấn thương khác nhau, có cả Perkins, Thabo Sefolosha, cầu thủ dự bị xuất sắc James Harden, trung phong dự bị Daniel Orton và tân binh Perry Jones.

Trong hiệp 1, cũng chính Durant và Westbrook đã cùng nhau ghi 14 điểm để giúp OKC dẫn 24-18 trong hiệp này, trước khi được nghỉ dưỡng sức trong hiệp 2. Cả hai cầu thủ này chỉ trở lại trong 4 phút cuối cùng của hiệp 2 và tiếp tục giúp OKC vượt lên dẫn trước 46-45.

Đây mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của Thunder trong 4 trận giao hữu. Ở trận đấu trước, Thunder đã đè bẹp Bobcats với tỉ số 120-98.

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục