Ducati Monster 1100 độ cơ bắp phong cách Mỹ của ông trùm RIZOMA

09:47 Thứ năm 03/05/2018

Chiếc Ducati Monster 1100 độ phong cách Mỹ này là hàng thửa riêng cho cho Jamie Waters, người đứng sau thương hiệu Rizoma tại Mỹ – thương hiệu phụ kiện, phụ tùng độ xe máy “Made in Italy” có trụ sở chính nằm ở Ferno.

1

 (Ảnh: Bike Exif)

Không chỉ là ông chủ thương hiệu Rizoma, Jamie sở hữu hẳn một bộ sưu tập môtô đua, những chiếc 4 bánh thể thao từ châu Âu và Mỹ. Những cỗ máy này không chỉ để trưng bày mà còn được anh sử dụng vào các sự kiện của AHRMA.

2

 (Ảnh: Bike Exif)

Là một người đam mê mô tô và rất am hiểu về các món đồ chơi hàng thửa, Jamie có yêu cầu khá cao về ý tưởng độ xe. Sự tín nhiệm này Jamie quyết định trao cho Walt Siegl, một chuyên gia chuyên độ Ducati lừng danh với những bản độ cực độc, đẹp, nhanh và dễ điều khiển.

3

 (Ảnh: Bike Exif)

“Tôi rùng mình khi biết tin sẽ làm xe cho Jamie. Bởi vì chắc chắn anh ấy sẽ lái và cảm nhận nó”, Walt chia sẻ. Sản phẩm quan trọng này sẽ được thực hiện ở cơ sở tại bang New Hampshire, Mỹ.

4

 (Ảnh: Bike Exif)

Nếu bạn quan tâm các sản phẩm độ đến từ Walt Siegl, bạn sẽ nhận ra chúng tuy phong cách khác nhau nhưng đều chung một khung sườn, loại khung được chế tạo từ thép ống 4130 và chỉ nặng gần 7 kg. Walt đặt vào đó động cơ Ducati đã được đại tu và sơn lại bởi Bruce Meyers Performance và cuối cùng là khoác lên lớp áo bằng sợi Kevlar bên ngoài.

5

 (Ảnh: Bike Exif)

Màu sơn chính của chiếc mô tô được chọn theo màu của một chiếc ôtô trong bộ sưu tập của Jamie. “Jamie có một chiếc Corvette xanh đời 1968. Những chiếc Corvette lúc đó mỗi năm mang một màu sắc khác nhau. Được làm việc cùng những người đam mê mãnh liệt là niềm vinh hạnh. Cuộc vui sẽ tiếp diễn vì chúng tôi đang cùng thực hiện một mẫu Adventure mới cho Jamie”, Walt chia sẻ.

6

 (Ảnh: Bike Exif)

Động cơ trên chiếc xe Ý mang phong cách Mỹ này được lấy từ chiếc Monster 1100. Nó được thay đổi để tăng lên 1.125 cc với piston của Mahle, trục cam, ống nạp mới và xupáp bằng titan. Bình xăng con được tháo bỏ để nhường chỗ cho bộ phun xăng từ chiếc Hypermotard. Phần lốc máy bên dưới cũng được làm nhẹ hơn.

7

 (Ảnh: Bike Exif)

Phần truyền động được cải tiến bằng một hộp số mới có tỷ số truyền ngắn hơn và bộ ly hợp chống trượt Yoyodyne. Dây điện cũng được thay mới hoàn toàn. ECU được lập trình lại nhằm khai thác hết sức mạnh của động cơ. Cảm giác lái là yếu tố mà Jamie quan tâm hàng đầu nên anh ấy muốn có khung sườn và hệ thống treo tốt nhất.

8

 (Ảnh: Bike Exif)

Phuộc sau Ohlins TTX được gắn trên pát đặt thấp hơn ban đầu. Phía trước là cặp phuộc Ohlins Nix. Mẫu độ dùng mâm sợi carbon của BST giúp giảm đáng kể khối lượng. Thân xe mang đậm phong cách của Walt với bình xăng nhôm. Đèn pha đôi được chọn với ốp ngoài bằng sợi Kevlar tương tự phần đuôi.

9

 (Ảnh: Bike Exif)

Khi nói về ý tưởng thì chính sở thích của Jamie quyết định tất cả. “Jamie muốn kết hợp những yếu tố trên xe cơ bắp thế kỉ trước với phong cách thiết kế châu Âu của tôi”, Walt nói. Vì thế, phần ống xả phủ gốm được tham khảo từ những chiếc Shelby Cobras trước đây. Phần khung mạ niken như những mẫu xe năm 60, 70.

Ảnh: Bike Exif

Hoàng An | 09:13 03/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục