Đức đoạt liên tiếp hai HCV nội dung chèo thuyền 4 người nam và nữ

23:08 Thứ năm 11/08/2016

Ngày 11/8, đoàn thể thao Đức đã có thêm 2 Huy chương Vàng với chiến thắng ở các nội dung chèo thuyền 4 người (quadruple sculls) của cả nam và nữ.

Đội tuyển Đức. Ảnh: Internet.

Ở nội dung chèo thuyền bốn người của nam, các tay chèo của Đức gồm Philipp Wende, Lauritz Schoof, Karl Schulze và Hans Gruhne đã về đích đầu tiên ở lượt thi chung kết với thành tích 6 phút 6,81 giây.

Đội Australia về đích thứ 2, đoạt Huy chương Bạc với thời gian 6 phút 07,96 giây. Đội Estonia đoạt Huy chương Đồng với thời gian 6 phút 10,65 giây.

Các vị trí tiếp theo trong lượt thi chung kết thuộc về đội Ba Lan, Anh, Ukraine.

Chỉ ít phút sau chiến thắng của các đồng nghiệp nam, các nữ vận động viên chèo thuyền Đức cũng giành chiến thắng thuyết phục.

Bốn nữ vận động viên Ann-Katrin Thiele, Carina Baer, Julia Lier và Lisa Schmidla đã đoạt Huy chương Vàng với thành tích 6 phút 49,39 giây.

Đứng vị trí thứ hai là đội Hà Lan với thành tích 6 phút 50,33 giây.

Đội Ba Lan đoạt Huy chương Đồng với thời gian 6 phút 50,86 giây.

Đội Trung Quốc xếp hạng 6, đứng sau các đội Ukraine và Mỹ

21:24 11/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục