Đức Chiến: 'Thanh Bình, Mạnh Dũng có bước đột phá'

20:27 Thứ ba 21/06/2022

Đội trưởng của CLB Viettel ở AFC Cup 2022, Nguyễn Đức Chiến dành lời khen cho những người đàn em vừa trở về từ vòng chung kết U23 châu Á 2022.

"Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng hay Trần Danh Trung đều trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, ở giải đấu vừa rồi, họ có những bước đột phá và tiến bộ nhanh. Kinh nghiệm thi đấu của họ sẽ giúp ích cho CLB Viettel", Đức Chiến chia sẻ sau buổi tập chiều 21/6 của CLB Viettel.

 - Bóng Đá

Nhâm Mạnh Dũng (phải) đang sở hữu phong độ cao. Ảnh: Nguyên Khang.

Tại AFC Cup 2022, Đức Chiến đảm nhận vai trò đội trưởng. Nguyên nhân là Bùi Tiến Dũng dính chấn thương đầu gối.

Đức Chiến nói thêm về tổn thất của CLB Viettel: "Trong một đội bóng, thiếu vắng bất cứ cầu thủ nào cũng ảnh hưởng đến toàn đội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có giải pháp để khắc phục. Đội có nhiều phương án, tập với nhiều cầu thủ khác nhau để có thể thay thế anh Dũng".

Ở giải đấu này, ông Bae Ji-won, HLV thể lực, sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng thay chiến lược gia Trương Việt Hoàng. Đức Chiến cho biết toàn đội vẫn ổn và không có sự khác biệt lớn giữa 2 HLV.

CLB Viettel có sự chuẩn bị kỹ càng trước thềm AFC Cup 2022. Ban huấn luyện đội bóng cũng đã tiến hành mổ băng để phân tích các đối thủ.

"Toàn đội có quãng thời gian dài để chuẩn bị về thể lực và đặc biệt là chiến thuật để giành kết quả tốt ở AFC Cup 2022. Cả đội cũng tập luyện để tạo ra sự gắn kết giữa các cầu thủ trẻ và những cầu thủ cũ. Sau khi vào TP.HCM, cả đội cũng cố gắng để thích nghi với thời tiết ở đây", Đức Chiến chia sẻ thêm.

Tại bảng I AFC Cup 2022, Viettel sẽ thi đấu 3 trận từ 24/6 đến 30/06 với các đối thủ lần lượt là Young Elephants (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hougang United (Singapore) trên sân Thống Nhất.

Nguyên Khang - Zing.vn | 18:37 21/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục