Dự đoán vòng 6 Premier League: Man Utd sẩy chân; Chelsea hạ Man City

14:31 Thứ sáu 24/09/2021

TinTheThao.com.vnTrên Sportskeeda, cựu danh thủ Paul Merson đưa ra những dự đoán về kết quả vòng 6 Premier League với những trận đấu hấp dẫn.

Vòng 6 Premier League là cơ hội để "Big Six" Premier League kiếm 3 điểm, duy trì mục tiêu của họ. Trước khi vòng đấu diễn ra, cựu danh thủ Paul Merson đã có những dự đoán về các cặp đấu hấp dẫn nhất. 

Chelsea 2-1 Manchester City

Dự đoán vòng 6 NHA: Man Utd ôm hận; Chelsea đả bại Man City - Bóng Đá

 Chiến thắng cho Chelsea.

Một trận đấu khó đoán. Từ đầu mùa, Chelsea đối đầu Tottenham, Arsenal và đều giành chiến thắng. Họ cũng hòa Liverpool. Chelsea còn có lợi thế sân nhà và đang có kết quả tuyệt vời. Điều đó cho thấy The Blues nằm ở cửa trên. 

Ngược lại, Man City không thể ghi bàn 2 trong số 5 trận đã qua tại Premier League. Thực tế là, việc không có tiền đạo trung tâm đang khiến Man City tổn thương. Nếu Kevin De Bruyne không thể ra sân, tình hình càng tệ hơn nữa.

Brentford 0-3 Liverpool

Với những gì Liverpool đã làm trong những tuần gần đây, rất khó để Brentford có thể ngăn cản đội bóng này. The Kop hiện tại đang đạt phong độ cao và sở hữu lối đá ấn tượng. Họ không chỉ thăng hoa trên mặt trận tấn công, mà còn chơi chắc chắn khi phòng ngự.

Manchester United 1-1 Aston Villa

Dự đoán vòng 6 NHA: Man Utd ôm hận; Chelsea đả bại Man City - Bóng Đá

 Khó khăn cho Man Utd.

Man United là một đội bóng thú vị - họ chơi không tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng thắng 4 trong 5 trận ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả của họ, bạn sẽ thấy rằng họ có một chút may mắn. Trận đấu với Wolves là một trận đấu mãn nhãn, trận gặp Newcastle United đang cân bằng tỷ số 1-1 trước khi Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ hai.

Tôi không có ý coi thường, nhưng Young Boys là một đội bóng nhỏ ở châu Âu. Dù vậy, Man United đã thua họ ở Champions League. Quỷ đỏ cũng thất thủ trước West Ham United tại Old Trafford, vì vậy mọi chuyện chắc chắn không suôn sẻ.

Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur

Đây là trận đấu lớn của Premier League. Tottenham đứng đầu sau 3 tuần đầu tiên của mùa giải với 9 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi Arsenal xếp cuối khi không có điểm nào. Đột nhiên, Arsenal có vẻ trở lại và nếu trung thực, tôi không thấy họ thua trận này.

Rõ ràng, nếu Harry Kane xuất hiện, Tottenham có cơ hội. Tuy nhiên, hãy nhìn vào Spurs vào lúc này và ngoài Kane và Son Heung-min, còn ai đủ khả năng làm tổn thương Arsenal? Họ đã chơi chắc chắn ở phía sau và giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp, trong khi Spurs không có được điều đó trong hai hoặc ba tuần qua.

Một buổi tập của Man United diễn ra như thế nào?

  
Tiểu Lam | 14:01 24/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục