ĐT nữ Việt Nam: Mời HLV Nhật thay HLV Mai Đức Chung

08:52 Chủ nhật 01/02/2015

Theo kế hoạch huấn luyện năm 2015, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung vào hai mục tiêu chính là giải vô địch AFF Cup và vòng loại Olympic 2016.

Với hiệu ứng thành công từ cách huấn luyện của HLV Miura, dự kiến VFF sẽ tìm HLV người Nhật khác đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ thay ông Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung.

Do SEA Games 28 Singapore không tổ chức môn bóng đá nữ nên đội tuyển sẽ đặt trọng tâm vào giải vô địch Đông Nam Á nữ 2015 - nơi Việt Nam có nhiều ưu thế với tư cách đội chủ nhà. Sau khi lượt đi giải vô địch quốc gia kết thúc, các tuyển thủ sẽ tập trung đợt 1 từ ngày 16-4 đến 11-5 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Theo lịch thi đấu được AFF ấn định, giải vô địch Đông Nam Á 2015 tranh tài từ ngày 29-4 đến 11-5 tại TP.HCM. Kết quả bốc thăm, chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia. Bảng A gồm có Thái Lan, Úc, Indonesia và Lào.

Đợt tập trung thứ hai từ ngày 24-7 đến 23-9 được đánh giá là trọng tâm của đội tuyển nữ với kế hoạch chuẩn bị vòng loại thứ hai Olympic 2016. Dự kiến đội tuyển sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại nước ngoài, thi đấu ba trận giao hữu với các đội tuyển nữ hoặc đội tuyển U-14 nam của nước bạn nơi đội tập huấn (có thể là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc).

Vòng loại Olympic diễn ra từ ngày 14 đến 22-9 do Việt Nam đăng cai.

M.Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục