Đồng đội cũ của Công Vinh cùng U23 Nhật đánh bại Malaysia

08:32 Thứ tư 01/04/2015

Tiền đạo Takuma Arano được thi đấu 82 phút khi U23 Nhật Bản đánh bại U23 Malaysia 1-0, qua đó giành ngôi đầu bảng I, cùng U23 Việt Nam giành quyền dự VCK U23 châu Á 2016.

Takuma Arano là tiền đạo chơi cho Consodale Sapporo từ năm 2010. Đây là đội bóng mà chân sút Lê Công Vinh đã khoác áo từ tháng 7/2013 - 1/2014. Ở trận thắng trước U23 Macau và U23 Việt Nam, Arano đều không được sử dụng nhưng đến trận gặp U23 Malaysia anh được HLV Teguramori cho đá chính. Cầu thủ sinh năm 1993 hợp cùng Musashi Suzuki và Nakajima tạo thành bộ ba tấn công của đội bóng Đông Á.
U23 Nhật Bản vẫn có nguy cơ bị loại nếu thua U23 Malaysia. Nhưng với đẳng cấp vượt trôi, lực lượng có chiều sâu, họ không để điều đó xảy ra. Trong suốt hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân U23 Malaysia. Đến phút 41, tiền đạo Yuya Kubo bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Anzai bên cánh trái, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.
Không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng U23 Nhật Bản vẫn có thế trận ung dung trước đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng tốt, không cho U23 Malaysia cơ hội phản kháng. Hàng phòng ngự đội chủ nhà phải rất vất vả mới ngăn cản được Nakajima (cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam) ghi thêm được bàn thắng.
U23 Malaysia nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả nhà, nhưng điều đó không giúp họ chơi tốt hơn trong hiệp 2. Khả năng tổ chức phản công của họ rất hạn chế, không đủ áp lực để khiến hàng thủ U23 Nhật Bản lúng túng.
Đội bóng HLV Razip Ismail chỉ tạo ra một số cơ hội không quá rõ ràng ở hiệp 2 của Aripp Farhan và đội trưởng Nazirul Naim nhưng không xuyên thủng được mành lưới của U23 Nhật Bản. Ngược lại, họ phải gồng mình chống lại sức ép lớn mà U23 Nhật Bản đã tạo ra. Tuy nhiên, đội bóng Đông Á cũng không thể ghi thêm bàn thắng, chung cuộc giành chiến thắng 1-0.
Nỗi thất vọng của U23 Malaysia. Họ được chơi trên sân nhà và có những lợi thế nhất định để cạnh tranh vé dự VCK U23 châu Á 2016 nhưng sau 3 trận đội bóng của Razip Ismail chỉ giành được 3 điểm. Họ đánh bại U23 Macau 0-2, thất bại trước U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản. Đây là điều không bất ngờ bởi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chủ trọng SEA Games hơn nên không sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho chiến dịch vòng loại.
Đội trưởng Nazirul Naim (ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam) và thủ môn Mohd Farhan là 2 trong số những cầu thủ chơi tốt nhất của U23 Malaysia ở vòng loại năm nay.
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục