Đội tuyển Việt Nam: Tiki-taka “hoàn cảnh”

08:18 Thứ sáu 25/01/2013

Được xem là “cha đẻ” của lối chơi thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ mà ĐT Việt Nam áp dụng từ AFF Cup 2008 đến nay, nhưng trong suốt thời gian tại nhiệm, HLV Henrique Calisto chưa bao giờ nhắc tới tên của CLB Barcelona hay ĐT Tây Ban Nha trong mọi phát biểu liên quan tới chuyên môn của mình.

Thế nhưng, HLV Hoàng Văn Phúc lại chẳng ngại ngần nhắc tới ĐT Tây Ban Nha như một cách để giúp báo giới hình dung rõ hơn về cách chơi của ĐT Việt Nam do ông dẫn dắt, khiến không ít người phải choáng váng vì sự tự tin có thừa của ông Phúc.

HLV Hoàng Văn Phúc tự tin có thể xây dựng cho đội tuyển Việt Nam lối chơi tiki-taka. Ảnh: V.S.I

Chuyện HLV Calisto tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới lối chơi tiki-taka lừng danh thế giới là hoàn toàn có lý, bởi việc ông xây dựng cách đá như vậy cho ĐT Việt Nam là bởi sự xuất hiện tràn ngập của các tiền đạo ngoại ở V-League và giải hạng Nhất đã khiến các ĐTQG Việt Nam rất khó để tìm được một chân sút thực thụ, vì các tiền đạo nội khi thi đấu ở CLB đều phải chấp nhận dạt biên để nhường vị trí mũi nhọn cho ngoại binh.

Mặt khác, sự hạn chế về tầm vóc của các cầu thủ Việt Nam đến nay vẫn là một bài toán không biết bao giờ mới có lời giải, nên HLV Calisto mới phải dày công xây dựng một lối chơi có thể phát huy tốt nhất phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam là nhanh nhẹn, khéo léo để bù lại thiệt thòi về thể hình, thể lực, đúng như góc nhìn của một nhà chuyên môn kỳ cựu là HLV Trần Văn Phúc: “Trong huấn luyện bóng đá, điều quan trọng nhất là làm sao để cầu thủ phát huy được tốt nhất khả năng của người ta chứ không phải là áp đặt lối đá như thế nào”.

Điều này cũng là cách để giải thích cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của CLB Barca và ĐT Tây Ban Nha trong vòng 5 năm trở lại đây, khi nó gắn liền với sự xuất hiện của những ngôi sao kiệt xuất mà CLB Barca đang sở hữu, mà tiêu biểu là Messi. Chẳng ai dám chắc sau này khi thế hệ cầu thủ hiện tại giải nghệ thì Barca và ĐT Tây Ban Nha có còn duy trì được lối chơi như vậy hay không, bởi trước khi dàn cầu thủ này xuất hiện thì Barca và ĐT Tây Ban Nha cũng không tạo được sức mạnh áp đảo so với đối phương như bây giờ.

Nói một cách khác, tiki-taka của Barca và ĐT Tây Ban Nha hiện tại là lối chơi thể hiện tốt nhất phẩm chất ưu việt của các ngôi sao mà 2 đội bóng này đang có, và thực tế là nó đã và đang phát huy sức mạnh ở mức độ hoàn hảo, còn tiki-taka của ĐT Việt Nam, nếu có thể gọi là như thế, lại là sản phẩm mang tính tình thế, được cho ra đời để khắc phục một cách tối đa hạn chế của các tuyển thủ Việt Nam cũng như của bóng đá Việt Nam.

Thế nên, trong khi Barca và ĐT Tây Ban Nha chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác bằng thứ tiki-taka hoàn hảo của mình, thì tiki-taka của bóng đá Việt Nam chỉ giúp ĐTQG một lần lên ngôi ở sân chơi khu vực vào năm 2008, và ngay sau đó, gần như cả Đông Nam Á đều biết cách khắc chế lối đá của ĐT Việt Nam, như những gì đã từng diễn ra ở AFF Cup 2010, AFF Cup 2012 và SEA Games 2009.
Xuân Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục