Đội tuyển cử tạ gặp nhiều cao thủ

10:50 Thứ hai 23/07/2012

Dù vào ngày 29-7 tới, hai tuyển thủ cử tạ Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn (hạng 56kg) và Nguyễn Thị Thúy (hạng 53kg) mới xuất trận nhưng chuyên gia Dian Yordanov Deikov (Bulgaria) và lãnh đội Đỗ Đình Kháng, HLV Nguyễn Văn Ngọc đã bàn bạc đăng ký cho họ được tập sớm tại NTĐ ExCel London.

Do có tới 260 lực sỹ thuộc 84 đoàn giành quyền tham dự môn cử tạ nên BTC môn cử tạ phải rất xem xét rất kỹ đề nghị của từng đội mới xếp được lịch tập. Tuy nhiên, nhu cầu tập luyện lớn nhưng địa điểm chỉ có một nên thời lượng tập huấn của mỗi đội cũng rất hạn chế.

Trần Lê Quốc Toàn (trái) sẽ tranh tài ở hạng cân 56kg vào ngày 29-7 - Ảnh: Quang Thắng.

Rất may cho đội tuyển Việt Nam là sau khi chuyển từ Bulgaria tới Pháp, cả Quốc Toàn và Nguyễn Thị Thúy đều ở trạng thái rất sung sức. Quãng thời gian tập tại châu Âu còn giúp cơ thể họ làm quen với chế độ dinh dưỡng và ẩm thực châu Âu nên việc bắt nhịp tại làng Olympic được HLV Nguyễn Văn Ngọc báo cáo là rất tốt.

Những thông tin mà đoàn TTVN có được về toàn cảnh môn cử tạ Olympic London rất hữu ích. Theo đó, trong số 260 lực sỹ tham dự Olympic London có 6 lực sỹ từng giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008, 13 nhà VĐTG 2012, hơn 10 nhà VĐTG 2009, 2010. Đáng chú ý trong đó có nhà VĐTG hạng 53kg nữ Zulfiya Chinshanlo (Kazakhstan) và VĐTG hạng 56kg nam Wu Jingbiao (Trung Quốc).

Những thông tin quan trọng nhất và khiến lãnh đạo đoàn TTVN chú ý nhất thuộc về hạng cân 56kg. Những cái tên được coi là đối thủ hạng nặng của Quốc Toàn đã được BHL đội tuyển Việt Nam gạch sẵn: Wu Jingbiao, Hristov Snezhev (Arzerbaijan), Arli Chontei (Kazakhstan)... Sinh năm 1989, Wu Jingbiao từng qua mặt Quốc Toàn tại giải VĐTG 2012 với mức tổng cử 292kg và việc chỉ đăng ký mức xuất phát 280kg được cho là “đòn gió”. Hristov Snezhev sinh tại Bulgaria vào năm 1994 nhưng đã chính thức đầu quân cho Azerbaijan từ tháng 4-2011 và hiện là nhà vô địch châu Âu. Mức đăng ký của Snezhev là 290kg. Arli Chontei tuy chưa phải là lực sỹ tên tuổi nhưng cũng có mức tạ đăng ký 287kg... Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải là mức tạ đăng ký cuối cùng và BHL các đội tuyển sẽ còn được tái đăng ký vào ngày 27-7, trong phiên họp kỹ thuật cuối cùng trước ngày khai cuộc 28-7. Sau đó tùy theo mức đăng ký mà BTC sẽ chia VĐV vào nhóm A (nhóm tranh huy chương) hay nhóm B (nhóm xếp hạng).

Về phần Quốc Toàn và Nguyễn Thị Thúy, cả hai cho biết đang rất háo hức nhập cuộc và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở sân chơi lần đầu cả hai lực sỹ Việt Nam này góp mặt.

Thanh Như | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục