Đối thủ thứ 3 của HAGL trên đất Thái có gì đặc biệt?

00:02 Thứ sáu 26/12/2014

Ở trận giao hữu cuối cùng, Công Phượng và đồng đội sẽ gặp Suphanburi, đội bóng của nhà vô địch AFF Cup 2014 Charyl Chappuis.

Suphanburi hiện đang chơi ở Thai Premier League. So về tuổi đời, câu lạc bộ này thành lập năm 1998, nhiều hơn HAGL của bầu Đức 4 tuổi. CLB này trở thành một trong những đội bóng thành công nhất Thai League (giải hạng 2 Thái Lan) khi giành tới 2 chức vô địch (năm 2002, 2004) và 3 lần về nhì.

Năm 2005, Suphanburi cán đích ở vị trí thứ 2 và cùng đội vô địch là Chonburi thăng hạng Thái Premier League. Đội chủ sân Suphanburi Municipality là đội bóng "tỉnh lẻ" đầu tiên tham dự giải đấu cao nhất Thái Lan. Trong lịch sử, Suphanburi từng nhiều lần thăng, rớt hạng và cũng có lần trụ hạng nhờ thắng ở loạt đấu play-off.

Mùa giải ấn tượng nhất của Suphanburi là mùa 2013. Đội bóng này có khởi đầu như mơ với 7 trận bất bại đầu mùa, chỉ thua 9 trong tổng số 32 trận và về đích ở vị trí thứ 4. Mùa giải vừa rồi, họ cán đích ở vị trí thứ 6.

Suphanburi tỏ ra rất quyết tâm chinh phục Thai Premier League ở mùa 2015. Bằng chứng là đội bóng này đã chiêu mộ Charyl Chappuis, ngôi sao bóng đá sáng nhất của Thái Lan hiện tại. Ở AFF Cup 2014 vừa qua, cầu thủ 22 tuổi với 2 dòng máu Thụy Sỹ - Thái Lan này đã tỏa sáng rực rỡ và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu do tờ Goal bình chọn.

Ngày 27/12 tới, HAGL sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trên đất Thái với Suphanburi. Do Charyl Chappuis được nghỉ ngơi sau AFF Cup nên anh đã trở về Thụy Sỹ. Vì thế Công Phượng và các đồng đội sẽ lỡ cơ hội chạm trán nhà vô địch AFF Cup này.

Hạ Vy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục