Đội hình U23 xuất sắc nhất tại VCK EURO 2020

13:00 Chủ nhật 18/07/2021

TinTheThao.com.vnGiải vô địch châu Âu cấp độ đội tuyển chứng kiến màn trình diễn chói sáng của các tài năng trẻ.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (Ý)

“Tiểu Buffon” là người hùng trong trận chung kết khi cản phá 2 quả phạt đền để giúp Azzurri bước lên ngôi vô địch. Thực chất Donnarumma thi đấu vô cùng ổn định xuyên suốt giải đấu. Anh cũng được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020”.

 - Bóng Đá

 Donnarumma có giải đấu chói sáng.

Trung vệ: Illya Zabarnyi (Ukraine)

Cầu thủ 18 tuổi này là một hòn tảng đá nơi hàng phòng ngự của Ukraine tại EURO 2020, thực hiện 14 lần phá bóng và 10 lần đánh chặn. Anh cũng thể hiện khả năng không chiến của mình bằng cách giành chiến thắng 4 lần trong các pha tranh chấp tay đôi.

Trung vệ: Eric Garcia (Tây Ban Nha)

Dù không có cơ hội thi đấu nhiều trong màu áo Man City mùa trước, Garcia lại được tin tưởng và gây ấn tượng mạnh tại EURO 2020. Tân binh Barca có 15 lần thu hồi bóng, thực hiện 23 đường chuyền vào vòng cấm, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác dưới 23 tuổi.

Trung vệ: Attila Szalai (Hungary)

Szalai là nhân tố then chốt nơi hệ thống phòng ngự tuyển Hungary ở EURO 2020. Trung vệ 23 tuổi thi đấu chắc chắn, điềm tĩnh trước hàng công hùng mạnh của Đức, Pháp và Bồ Đào Nha ở bảng F.

Tiền vệ phải: Federico Chiesa (Ý)

Tốc độ, kỹ thuật của Chiesa chính là thứ vũ khí lợi hại nhất trên hàng công của Azzurri. Ngôi sao 23 tuổi đóng góp 2 bàn thắng, trong đó có 1 siêu phẩm vào lưới ĐT Tây Ban Nha ở bán kết.

Tiền vệ trung tâm: Renato Sanches (Bồ Đào Nha)

 - Bóng Đá

Sanches hồi sinh mạnh mẽ. 

Cầu thủ 23 tuổi hồi sinh mạnh mẽ trong màu Lille ở mùa giải vừa qua và mang phong độ đó đến EURO 2020. Sanches di chuyển trên khắp mặt sân với nền tảng thể lực vô tận. Đặc biệt khả năng thoát pressing và sút xa của tiền vệ sinh năm 1997 được đánh giá rất cao.

Tiền vệ trung tâm: Declan Rice (Anh)

Chỉ mới 22 tuổi, chưa từng góp mặt ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League, Declan Rice lại chơi vô cùng tự tin trước các ông lớn như Đức, Ý. Bên cạnh nhiệm vụ đánh chặn, tiền vệ Tam Sư còn có khả năng kéo bóng, thoát pressing khéo léo.

Tiền vệ trung tâm: Pedri (Tây Ban Nha)

Được xem là “Iniesta 2.0”, ngôi sao 18 tuổi làm nhiệm vụ châm ngòi cho hàng công của La Roja. Pedri đã được bình chọn là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải”, và lọt vào đội hình tiêu biểu EURO 2020.

Tiền vệ trái: Mikkel Damsgaard (Đan Mạch)

Damsgaard trở thành gương mặt đóng thế bất đắc dĩ cho Christian Eriksen. Tiền vệ 21 tuổi nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội và tỏa sáng vượt ngoài mong đợi từ nhiều CĐV quê nhà. Damsgaard đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo, trong đó có 1 siêu phẩm sút phạt làm tung lưới tuyển Anh ở bán kết.

Tiền đạo: Kasper Dolberg (Đan Mạch)

 - Bóng Đá

 Dolberg gây ấn tượng.

Chân sút 23 tuổi từng được ví là 'Zlatan Ibrahimovic mới' khi có chiều cao ấn tượng (1m87), nhưng lại sở hữu kỹ năng rê dắt khéo léo, đặc biệt là những cú dứt điểm uy lực. Dolberg đóng góp 3 pha lập công trong hành trình lọt vào bán kết của Đan Mạch.

Tiền đạo: Ferran Torres (Tây Ban Nha)

Tốc độ, sự sáng tạo và kỹ thuật của cầu thủ 21 tuổi chính là yếu tố tạo nên sự đột biến trên hàng công của La Roja. Ngôi sao thuộc biên chế Man City có cho mình 2 bàn và 1 kiến tại tại EURO 2020.

Donnarumma ra mắt PSG

 
Endo | 12:02 18/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục