Đội hình tuyển thủ Anh ghi nhiều bàn nhất: 3 huyền thoại M.U góp mặt

21:11 Thứ năm 01/04/2021

TinTheThao.com.vnWayne Rooney là vua phá lưới của M.U và cũng giữ vị trí tương tự ở đội tuyển Anh.

Trong 15 năm khoác áo Tam Sư, huyền thoại của Manchester United đã ghi được 53 bàn thắng, nhiều hơn 4 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Đáng chú ý, nhiều cầu thủ M.U chơi ở các vị trí khác cũng rất tích cực ghi bàn cho đội tuyển Anh. Dưới đây là đội hình ghi nhiều bàn cho tuyển Anh nhất, trừ vị trí thủ môn (không có thủ môn nào từng ghi bàn cho tuyển Anh).

Hậu vệ phải: Phil Neal (5 bàn sau 50 trận)

Cựu danh thủ của Liverpool ghi bàn cho tuyển Anh từ vai trò hậu vệ phải. Năm 1978, anh chơi 6 trận cho Tam sư và ghi đến 3 bàn thắng.

Trung vệ: John Terry (6 bàn sau 78 trận)

Terry ghi không ít bàn thắng cho Chelsea và cũng có những pha lập công tương tự ở tuyển Anh, dù vậy Terry không ghi bàn ở các giải đấu lớn.

Từ Neymar tới Xhaka: 10 sao từng bị tước băng đội trưởng giờ thế nào? - Bóng Đá

 Terry trong màu áo Tam sư.

Trung vệ: Jack Charlton (6 bàn sau 35 trận)

Charlton nằm trong đội hình vô địch World Cup 1966 của Tam sư. 3 năm sau đó, ông cùng Leeds United lên ngôi vô địch nước Anh.

Hậu vệ trái: Stuart Pearce (5 bàn sau 78 trận)

Stuart Pearce là một cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Anh, dù vậy cựu danh thủ này thường xuyên được nhớ đến như người đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp Đức tại bán kết World Cup 1990.

Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard (29 bàn sau 106 trận)

Lampard là Vua phá lưới mọi thời đại của Chelsea và có phong độ cũng rất ấn tượng khi chơi cho tuyển quốc gia. Đặc biệt là vào năm 2009, anh ghi 6 bàn sau 10 lần ra sân cho đội tuyển Anh.

Tiền vệ phải: David Beckham (17 bàn sau 115 trận)

Beckham chơi xuất sắc cho cả Manchester United và đội tuyển. Bàn thắng ghi dấu ấn nhất cho Beckham ở tuyển Anh là pha phạt đền giúp Tam sư đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 ở World Cup 2002.

Messi sút phạt thế nào khi so với Beckham hay Ronaldinho? - Bóng Đá

 Beckham là chân sút phạt của các đội bóng anh khoác áo.

Tiền vệ trái: Martin Peters (20 bàn sau 67 trận)

Một thành viên khác của đội hình vô địch năm 1966. Đặc biệt, ở trận chung kết với Tây Đức, Anh thắng với tỷ số 4-2, Geoff Hurst là cái tên rực sáng nhất với một cú hat-trick, Peters chính là người ghi bàn thắng còn lại.

Tiền vệ tấn công: Bobby Charlton (49 bàn sau 105 trận)

Huyền thoại vĩ đại của Quỷ đỏ là 1 trong 4 người Anh hiếm hoi từng giành Quả bóng vàng. Trong 12 năm chơi cho tuyển Anh, năm nào ông cũng ghi từ 6 bàn trở lên.

Tiền đạo: Wayne Rooney (53 bàn sau 120 trận)

Chân sút vĩ đại nhất của Tam sư. Rooney đã ghi bàn trong 13 năm liên tiếp cho đội tuyển, trong đó sung mãn nhất là vào năm 2014, khi anh ghi 8 bàn sau 13 lần ra sân.

Tiền đạo: Gary Lineker (48 bàn sau 80 trận)

Năm 1986, Lineker chính là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup với 6 bàn thắng, dù tuyển Anh dừng chân ở tứ kết.

Rooney dẫn dắt Derby County:

 
Thanh Vũ | 20:13 01/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục