Đội hình ngôi sao xuất sắc nhất thế kỷ 21 nhưng chưa vô địch cùng ĐTQG

13:11 Thứ tư 14/07/2021

TinTheThao.com.vnLionel Messi đã thoát khỏi đội hình này sau khi lên ngôi tại Copa America 2021 cùng Argentina. Vẫn còn rất nhiều danh thủ chưa đoạt danh hiệu cao quý nào cùng ĐTQG.

Thủ môn: Keylor Navas

Navas đã giành 3 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Tuy nhiên đẳng cấp của anh không đủ để gồng gánh một đội tuyển Costa Rica còn nhiều khiếm khuyết.

Hậu vệ phải: Javier Zanetti

 - Bóng Đá

 Sự nghiệp của Zanetti chưa trọn vẹn.

Huyền thoại của Inter Milan đã giành được mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB trong 19 năm gắn bó với Nerazzurri. Tuy nhiên 17 năm cống hiến cho ĐT Argentina, Zanetti không có được chức vô địch nào.

Trung vệ: Rio Ferdinand

Ferdinand là huyền thoại của bóng đá Anh và Man Utd. Anh giành mọi danh hiệu cao quý cùng Quỷ đỏ. Tuy nhiên “thế hệ vàng” của Tam Sư, trong đó có Ferdinand thì lại chưa một lần đem vinh quang về cho nước nhà.

Trung vệ: Virgil van Dijk

Đẳng cấp của Van Dijk là không phải bàn cãi, khi sự xuất hiện của anh đã giúp The Kop lần lượt vô địch Premier League và Champions League. Tuy nhiên Van Dijk dường như không có duyên với ĐTQG. Giai đoạn đen tối của nền bóng đá xứ sở Tulip là lúc họ không thể giành quyền tham dự VCK EURO 2016 và World Cup 2018. Đến EURO 2020, Hà Lan hồi sinh thì Van Dijk phải ở nhà theo dõi qua truyền hình vì chấn thương.

Hậu vệ trái: Ashley Cole

Cùng thời với Ferdinand, Ashley Cole nằm trong top những hậu vệ cánh hay nhất thế giới. Nhưng “thế hệ vàng” của Tam Sư cho đến lúc này vẫn là sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Tiền vệ phòng ngự: Claude Makélélé

Được xem là huyền thoại ở vị trí tiền vệ đánh chặn, đoạt hàng loạt chức vô địch cao quý cùng Chelsea và Real Madrid, nhưng ở cấp độ đội tuyển, thành tích cao nhất của Makélélé chỉ là danh hiệu Á quân World Cup 2006.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric

 - Bóng Đá

Modric là linh hồn của Croatia. 

Có thể nói Modric đã nâng tầm bóng đá Croatia, đỉnh cao là danh hiệu Á quân World Cup 2018. Với đẳng cấp của mình, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid xứng đáng có một danh hiệu cùng ĐTQG.

Tiền vệ tấn công: Juan Roman Riquelme

Trước Messi, Riquelme chính là linh hồn trong lối chơi của ĐT Argentina. Bất chấp tài năng thiên bẩm, Riquelme vẫn chưa một lần nâng cao danh hiệu lớn cùng La Albiceleste.

Tiền đạo cánh phải: Arjen Robben

Huyền thoại của bóng đá Hà Lan có lẽ vẫn còn nuối tiếc khi bỏ lỡ pha đối mặt với Iker Casillas trong trận chung kết World Cup 2010. Đó là cơ hội tốt nhất để Robben có được 1 chức vô địch cùng Cơn lốc màu da cam, nhưng anh đã bỏ lỡ.

Tiền đạo cánh trái: Neymar

Đang là linh hồn trong lối chơi của Brazil, nhưng “tiểu Pele” lại chưa có danh hiệu nào cùng Selecao. Mới nhất, Brazil để thua Argentina trong trận chung kết Copa America 2021. Tệ hơn nữa, Brazil vô địch Copa vào năm 2019, nhưng khi đó Neymar không góp mặt vì chấn thương.

Tiền đạo: Didier Drogba

 - Bóng Đá

Drogba là huyền thoại của bóng đá Bờ Biển Ngà. 

Huyền thoại The Blues có 65 bàn trong 105 lần khoác áo ĐTQG, 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Drogba đã dẫn dắt Bờ Biển Ngà đến 3 kỳ World Cup liên tiếp (3 kỳ World Cup duy nhất trong lịch sử của đất nước này, họ không vượt qua vòng loại kể từ khi “Voi rừng” giải nghệ). Bất chấp điều này, Drogba không bao giờ có thể dẫn dắt thế hệ vàng của Bờ Biển Ngà đến vinh quang, 2 lần để thua trong trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi trên chấm luân lưu.

Di sản của Drogba tại Chelsea

 
Endo | 12:13 14/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục