Manchester United thất bại với tỷ số 0-1 trước Crystal Palace của Roy Hodgson trong trận tái đấu tại Old Trafford ở vòng 7 Premier League. Cú vô lê tuyệt đẹp của Joachim Andersen là đủ để Crystal Palace giành trọn 3 điểm tại Old Trafford, khi đội bóng của Erik ten Hag phòng ngự thiếu chắc chắn.
Sofyan Amrabat sút trúng xà ngang vào đầu hiệp hai cho thấy Man United đã gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội như thế nào. Man United đã nhận thất bại thứ 4 trong 7 vòng đấu, khởi đầu tệ nhất từ trước đến nay của họ ở Premier League.

Rashford không xứng đáng đá chính.
Thất bại của Man Utd đến sau khi họ vừa thắng chính Crystal Palace 3-0 ở League Cup. Tuy nhiên, giải đấu cúp này rõ ràng không quan trọng bằng Premier League.
Đội bóng của Erik ten Hag có nhiều cơ hội để ghi bàn. Họ tung ra tổng cộng 19 cú sút, nhưng chỉ có 4 trong số đó đi trúng đích, đồng thời sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng đáng kinh ngạc là 77%. Ở đó, Marcus Rashford tiếp tục phung phí cơ hội.
Rõ ràng Rashford không còn là chính mình. Tới lúc HLV Ten Hag phải mạnh tay loại bỏ Rashford để nhường cơ hội cho cầu thủ khác. Vậy Man Utd nên ra sân với đội hình như thế nào?
Một vị trí sẽ không thay đổi là Andre Onana trong khung thành. Thực tế, khó trách cựu sao Inter Milan trong bối cảnh hàng phòng ngự của Man Utd thường xuyên gặp vấn đề.
Với việc Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương, Harry Maguire hoàn toàn có thể được trao cơ hội. Raphael Varane nên nghỉ ngơi bởi trung vệ người Anh không cho thấy đẳng cấp vốn có. Khi ấy, Man Utd có thể trở lại với cặp trung vệ Maguire - Lindelof.
Lúc này đây, Man Utd không có nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh. Diogo Dalot không có bất kỳ sự cạnh tranh nào do Aaron Wan-Bissaka chấn thương. Ở bên cánh đối diện, Sofyan Amrabat có thể giữ vị trí của mình nếu Sergio Reguilon chưa hồi phục.
Ở hàng tiền vệ, Casemiro sẽ xuất phát với vai trò tiền vệ đánh chặn duy nhất. Đá cặp với anh sẽ là Mason Mount. Trước Crystal Palace, Mount chơi ổn và nếu may mắn hơn, tuyển thủ Anh đã có bàn thắng.

Man Utd có thể sử dụng đội hình này ở các trận tới.
Bruno Fernandes sẽ chơi tự do hơn ở phía trên. Tuyển thủ Bồ Đào Nha cần quyết đoán hơn nữa và chứng tỏ giá trị của người thủ lĩnh, giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn ở thời điểm này.
Rashford thường được mặc định suất đá chính bên cánh trái, tuy nhiên Alejandro Garnacho xứng đáng được trao cơ hội ở đội hình xuất phát. Rasmus Hojlund chắc chắn muốn nổ súng để tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn lên toàn đội.
Bên cánh phải, Man Utd rõ ràng thấy nhớ Antony. Dù cầu thủ người Brazil bị chỉ trích, song anh giúp Man Utd giữ bóng tốt hơn ở phía trên. Sau khi đã trở lại tập luyện, khả năng HLV Ten Hag sẽ đặt niềm tin vào Antony trận tới.