Đội hình "hàng xịn" lỡ hẹn King's Cup 2019: "Quái kiệt" Thể Công, bộ đôi Việt kiều

19:28 Thứ ba 28/05/2019

TinTheThao.com.vnNgoài 23 cái tên rất xứng đáng được HLV Park Hang-seo triệu tập cho King's Cup, vẫn còn đó những cầu thủ đang có phong độ tốt nhưng đành lỗi hẹn với ĐT Việt Nam.

Thủ môn: Văn Công

Đội hình

 Văn Công đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Hà Nội.

Thủ thành Nguyễn Văn Công của CLB Hà Nội là một trong những cái tên chơi ổn định bậc nhất tại V-League. Tính đến thời điểm này, anh đã có 5 trận trắng lưới sau 9 lần ra sân và để lọt lưới 8 bàn với hiệu suất cản phá 4,5 cứu thua/trận. Những con số dẫu chưa thể sáng bằng Nguyên Mạnh nhưng nó lại nhỉnh hơn Văn Toản. Nhưng có lẽ, dụng ý của thầy Park là muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ để xây dựng 1 ĐTQG vững mạnh.

Trung vệ: Adriano Schmidt, Văn Khánh, Hữu Tuấn

Bộ ba trung vệ Adriano Schmidt, Văn Khánh, Hữu Tuấn là những cái tên đang có phong độ tốt tại V-League. Hữu Tuấn đang giúp CLB TP.HCM bay cao và anh cũng là một mũi giáp công rất lợi hại trong những pha dâng cao tham gia tình huống cố định. Văn Khánh giúp SLNA có hàng thủ chắc chắn số 1 V-League khi chỉ mới để thua 7 bàn và có 8 trận giữ sạch lưới.

Đội hình

 Hữu Tuấn có đóng góp quan trọng cho thành tích của CLB TP.HCM hiện tại.

Trng khi đó Adriano Schmidt tưởng chừng như đã rất gần với cánh cửa ĐT Việt Nam sau khi Duy Mạnh chưa hồi phục 100% và HLV Park Hang-seo cũng đã lấy hồ sơ của anh từ CLB Hải Phòng. Tiếc là Schmidt vẫn chưa được trao cơ hội nhưng tài năng và đẳng cấp của anh là điều không phải bàn cãi.

Hậu vệ trái: Công Thành

Công Thành trấn giữ hành lang cánh trái của "thế lực mới" CLB TP.HCM. Anh cùng Công Hiển tạo ra một mũi giáp công lợi hại với những pha chồng biên và tạt cánh rất chuẩn xác. 

Hậu vệ phải: Tấn Tài

Trong bối cảnh Văn Thanh vừa tái phát chấn thương và Trọng Hoàng chưa thi đấu trận nào từ tháng 1, NHM đã nghĩ đến phương án Hồ Tấn Tài sẽ được thầy Park cân nhắc. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn vẫn quyết định gọi Văn Thanh, Trọng Hoàng và cả Văn Kiên.

Đội hình

 Hồ Tấn Tài luôn là chốt chặn đáng tin cậy của B.Bình Dương.

Hồ Tấn Tài đã để lại dấu ấn đậm nét tại vòng loại U23 châu Á vừa qua cũng như những trận đấu của B.Bình Dương tại V-League cũng như AFC Cup. Anh luôn cho thấy sự nhiệt huyết và khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Tiền vệ trung tâm: Văn Thuận - Khắc Ngọc

Văn Thuận và Khắc Ngọc có lẽ là 2 cái tên gây đáng tiếc nhất trong đợt tập trung lần này khi họ đang có phong độ cực tốt trong màu áo CLB. Cả 2 đều là tiền vệ tổ chức, quán xuyến tốt tuyến giữa và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn cho các cầu thủ tuyến trên bằng những đường chuyền tinh tế.

Tiền đạo trái: Hoàng Đức

Đội hình

 Hoàng Đức lỗi hẹn cùng King's Cup 2019.

"Quái kiệt" Thể Công không nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo tại King's Cup nhưng lại được tập trung lên U23 Việt Nam. Với kèo trái khó chịu, Hoàng Đức luôn khiến hàng thủ đối phương luôn trong tình trạng báo động. Dấu ấn đậm nét nhất của tiền đạo Viettel này chính là bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Tiền đạo phải: Văn Vũ

Tô Văn Vũ là một trong những cầu thủ chạy cánh có phong độ cao tại đấu trường V-League cũng như AFC Cup. Nhanh nhẹn, kỹ thuật và sở hữu khả năng dứt điểm hiểm hóc, cầu thủ của B.Bình Dương rất xứng đáng được thầy Park trao cơ hội. Tuy nhiên, tất cả đã không đến và anh vẫn cần thời gian để tiếp tục thể hiện và chiếm được niềm tin của vị chiến lược gia người Hàn.

Trung phong: Hồng Quân

Đội hình

Bản năng săn bàn vẫn còn ở Mạc Hồng Quân.

Mạc Hồng Quân đã quá quen thuộc với NHM Việt Nam. Tuy hiện tại anh không được thường xuyên thi đấu ở vị trí trung phong tại Than Quảng Ninh nhưng bản năng sát thủ vẫn còn ở cầu thủ này. Sau 11 vòng đấu tại V-League, tiền đạo Việt kiều đang nằm trong top những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất (3 bàn).

Đội hình "hàng xịn" lỡ hẹn với King's Cup 2019:

Đội hình

 

Đăng Huy | 11:58 28/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục