Thủ môn: Joe Hart (Burnley)
Khởi đầu chiến dịch 2018/19 với vị trí số 1 trong khung gỗ nhưng sau giai đoạn 1, Hart đã đánh mất suất bắt chính về tay Tom Heaton. Với việc thủ thành trẻ Nick Pope vừa ký hợp đồng mới sau khi hồi phục chấn thương, Burnley giờ thậm chí sẵn sàng giải phóng 1 năm giao kèo còn lại, để Hart ra đi theo dạng tự do.
Hậu vệ phải: Danilo (Manchester City)
Bên hành lang phải, hậu vệ Brazil hoàn toàn lép vế so với Kyle Walker. Mùa qua chữ ký 26 triệu bảng từ Real Madrid chỉ chơi 11 trận Premier League.
Trung vệ: Eric Bailly (Man United)
Mong manh như pha lê, quá mẫn cảm với chấn thương và hay dính thẻ không đáng có, Bailly liên tiếp mất điểm ở cả thời Jose Mourinho lẫn Ole Gunnar Solskjaer.
Trung vệ: Andreas Christensen (Chelsea)
Từng là trụ cột dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte nhưng từ khi Maurizio Sarri tiếp quản băng ghế chỉ đạo, Christensen chỉ còn là lựa chọn thứ 3 sau Antonio Rudiger và David Luiz. Hậu vệ Đan Mạch hiếm khi góp mặt tại Premier League và chỉ được trao cơ hội ở các đấu trường phụ.
Hậu vệ trái: Leighton Baines (Everton)
Phong độ xuất sắc của Lucas Digne khiến vị thế tưởng như không thể xâm phạm của Baines tại Goodison Park lung lay dữ dội. Chốt chặn cánh trái kỳ cựu người Anh chỉ chơi đúng 5 trận Premier League và chứng kiến đàn em kết thúc mùa với 4 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo.
Tiền vệ phải: Riyad Mahrez (Man City)
Tiêu tốn của nửa xanh Manchester đến 60 triệu bảng nhưng tuyển thủ Algeria vẫn phải đối mặt cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt dưới trướng Pep Guardiola. Mùa giải rực rỡ của Raheem Sterling và Bernardo Silva khiến cơ hội của Mahrez trên hàng công City bị giới hạn thấy rõ.
Tiền vệ trung tâm: Adam Lallana (Liverpool)
Là quân bài ưa thích của Jurgen Klopp những năm đầu nhưng chấn thương đã ảnh hưởng nặng nề đến thời gian thi đấu và phong độ của Lallana. Sẽ rất khó để anh tái chiếm vị trí chính thức với những gì 2 tân binh Naby Keita và Fabinho thể hiện mùa qua.
Tiền vệ trung tâm: Jonjo Shelvey (Newcastle)
Từ chỗ là trụ cột sáng giá nhất ở St James' Park, Shelvey giờ còn không được Rafa Benitez đảm bảo suất đá chính. Sang năm 2019, tiền vệ người Anh mới ra sân ngay từ đầu đúng 2 trận.
Tiền vệ trái: Alexis Sanchez (Man United)
Sau nửa mùa ra mắt tồi tệ, CĐV Quỷ Đỏ lại phải chịu đựng thêm 1 mùa giải thảm họa của siêu sao nhận lương cao nhất Old Trafford. 2 bàn thắng cùng 4 kiến tạo là quá ít với kỳ vọng đặt ở Sanchez.
Tiền đạo: Olivier Giroud (Chelsea)
Tỏa sáng tại Europa League nhưng Giroud rõ ràng không được Sarri ưu tiên bằng Alvaro Morata và sau này là Gonzalo Higuain ở Premier League.
Tiền đạo: Gabriel Jesus (Man City)
Đóng góp của Jesus mùa qua tại Premier League dừng ở 7 pha lập công, chỉ bằng khoảng 1 nửa so với mùa trước (13 bàn). Lý do đơn giản bởi tầm ảnh hưởng của Sergio Aguero (21 bàn) là quá lớn.