Đội hình 11 danh thủ vĩ đại nhất Tam Sư

13:58 Thứ sáu 15/11/2019

Hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua những gương mặt "gạo cội" trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

1. Thủ môn: Gordon Banks. Cựu danh thủ Tam Sư lên ngôi vương World Cup 1966 cùng đội nhà. Ông có 9 năm đứng trong khung gỗ đội tuyển Anh, giữ sạch lưới 35 lần; đồng thời được bầu chọn là thủ thành xuất sắc nhất lịch sử xứ sương mù.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

2. Hậu vệ phải: Gary Neville. Neville thành danh trong màu áo Man United lẫn đội tuyển quốc gia Anh. Danh thủ 44 tuổi được giới chuyên môn thừa nhận là một trong số những hậu vệ phải hay nhất của Tam Sư.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

3. Trung vệ: Bobby Moore. Ông là đội trưởng của tuyển Anh đăng quang chức vô địch World Cup 1966. Moore trở thành thủ lĩnh đội nhà ở tuổi 22, một kỷ lục lịch sử từ đó đến nay. Vua bóng đá Pele cho rằng, Moore là hậu vệ xuất chúng nhất mà ông từng gặp. Franz Beckenbauer liệt kê Moore vào danh sách những "hòn đá tảng" vĩ đại nhất trong lịch sử

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

4. Trung vệ: Rio Ferdinand. Khả năng phán đoán tình huống chuẩn xác, điềm tĩnh trở thành hình ảnh điển hình của Rio. 

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

5. Hậu vệ trái: Ashley Cole. Cựu sao Chelsea được nhìn nhận như hậu vệ trái xuất sắc nhất thế hệ của mình với 107 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

6. Tiền vệ lệch phải: David Beckham. Cựu sao Man United ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp; đội trưởng Tam Sư ở 3 giải đấu lớn khác nhau.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

7. Tiền vệ trung tâm: Paul Gascoigne. Gascoigne được xem là cầu thủ kĩ thuật nhất mà xứ sương mù từng sản sinh. Ông có màn trình diễn tuyệt luân tại World Cup 1990.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

9. Tiền vệ lệch trái: Bobby Charlton. 49 pha lập công trong màu áo tuyển quốc gia và 249 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ đưa huyền thoại 80 tuổi trở thành nhân vật trung tâm của bóng đá Anh. Ông cũng là thành viên vô địch FIFA World Cup 1966 (Anh), vô địch Champions League 1968 (MU), đồng thời là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng năm 1966.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

9. Tiền vệ công: Wayne Rooney. R10 xứng đáng có mặt trong danh sách này bất chấp những lời chỉ trích xuyên suốt trong sự nghiệp thi đấu của anh. Rooney là tiền đạo ghi bàn nhiều thứ 2 tại Premier League: 208 pha lập công. Trong màu áo Tam Sư, Rooney có 53 lần xé lưới đối phương và nổi bật bởi khả năng thi đấu đa dạng trên hàng công đội nhà.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

10. Tiền đạo: Gary Lineker. Kĩ thuật tốt, khả năng đánh hơi bàn thắng cực nhạy trong vòng cấm khiến Lineker trở thành một trong những cây săn bàn xuất chúng nhất của bóng đá Anh.  Ông giữ kỉ lục với 10 bàn thắng trong lịch sử tham dự các kì FIFA World Cup.

Selecting England's greatest XI of all time - Bóng Đá

11. Tiền đạo: Michael Owen. Owen từng được mệnh danh là thần đồng bóng đá Anh với cú hattrcik nổi tiếng trong chiến thắng 5-1 trước Đức.

Beckham vs Rooney

Anh Nguyễn | 05:25 15/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục